Phấn đấu nâng chất hợp tác xã và xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp

Cập nhật, 15:11, Thứ Năm, 23/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Để góp phần nâng chất tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng NTM, Hội Nông dân xã Tân Long Hội (Mang Thít) đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028 nâng chất HTX Thủy sản Trường Phát và xây dựng ít nhất 10 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Theo đó, hội tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân tự nguyện, tự giác tập trung ruộng đất với quy mô lớn để sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, nhằm tập trung hàng hóa lớn, tạo ra hàng hóa có mẫu mã đẹp, đồng đều, chất lượng cao và đảm bảo sạch, có sức cạnh tranh thị trường, xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ hàng hóa cho hội viên nông dân.

Đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức về hình thức tổ chức và quản lý kinh tế tập thể cho thành viên tổ hợp tác, HTX.

Nhiệm kỳ 2018-2023, hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia mô hình kinh tế tập thể. Qua đó, đã thành lập HTX Thủy sản Trường Phát có 15 thành viên tham gia; thành lập 2 tổ hợp tác sản xuất lúa ở ấp Cầu Ván và ấp Gò Nhum có 40 tổ viên; 2 tổ hợp tác sản xuất bưởi ở ấp Tân Phong 1 và ấp Tân Phong 2 với 21 tổ viên.

NGUYỄN XUÂN