30 Tết: Một số hàng hoá tăng giá, hoa kiểng, dưa hấu "xả hàng"

Cập nhật, 14:37, Thứ Bảy, 21/01/2023 (GMT+7)

 

Dưa hấu có giá giảm mạnh so với các ngày trước đó, các tiểu thương “xả hàng” để trả lại mặt bằng.
Dưa hấu có giá giảm mạnh so với các ngày trước đó, các tiểu thương “xả hàng” để trả lại mặt bằng.

Theo ghi nhận vào trưa 21/1 (tức 30 Tết) tại chợ Vĩnh Long, giá một số mặt hàng như: đường, bột ngọt, dầu ăn,… tăng giá nhẹ do nhu cầu tăng đột biến. Trong khi đó, một số mặt hàng thiết yếu khác như gạo, trứng gia cầm các loại, gia vị,… có giá ổn định.

Ghi nhận vào phiên chợ cuối cùng của năm, các mặt hàng hoa kiểng, dưa hấu có giá giảm mạnh, các tiểu thương “xả hàng” để trả lại mặt bằng. Cụ thể, giá dưa hấu chỉ còn từ 7.000 – 10.000 đ/kg, giảm hơn 20.000 đ/kg; giá các loại hoa cũng giảm mạnh từ vài chục đến vài trăm ngàn, tuỳ loại và lớn nhỏ. Riêng mặt hàng mai vàng có sức mua yếu, nhiều tiểu thương “xả” các loại mai chưng Tết, các loại mai “mini”…

Các mặt hàng hoa kiểng cũng giảm mạnh ở phiên chợ cuối năm.
Các mặt hàng hoa kiểng cũng giảm mạnh ở phiên chợ cuối năm.

Theo các tiểu thương, năm nay giá các mặt hàng thiết yếu, hoa kiểng có giá tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên sức mua yếu và chỉ đạt khoảng hơn 50% so với Tết năm 2022.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY