Kết nối phố

Thêm nhiều công trình kết nối

Cập nhật, 12:31, Thứ Năm, 08/12/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ở đô thị được chú trọng đầu tư, không chỉ mang lại hệ thống giao thông cơ bản hoàn chỉnh mà còn mở ra tiềm năng mới về du lịch cho đô thị.

Sau khoảng 2 năm thi công, cầu Cái Cam 2 với vận tốc thiết kế 60 km/giờ, tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn vừa được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Cầu Cái Cam 2 khánh thành mang ý nghĩa rất lớn trong việc rút ngắn thời gian lưu thông, dễ dàng vận chuyển hàng hóa vào trung tâm thành phố. Đặc biệt, đây thực sự là “cầu nối” trong việc nối liền Phường 3, Phường 2, Phường 9, phường Trường An, phường Tân Ngãi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP Vĩnh Long.

Ngoài công trình này, được biết mới đây UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa đường 1 Tháng 5 và đoạn nhánh, với mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng khai thác công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và góp phần cải thiện mỹ quan đô thị.

Theo Sở GT - VT, về đường bộ hiện còn có nhiều tuyến đường trọng điểm khác, như: đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long); đường từ QL53 - KCN Hòa Phú (ĐT909B). Tới đây, TP Vĩnh Long sẽ khởi công cầu đi bộ TP Vĩnh Long; tiếp tục triển khai dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt (Phường 9)… Đồng thời, theo kế hoạch sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, dự án trọng điểm, đặc biệt là những dự án mang tính cấp bách, bức xúc.

Với nhiều công trình, dự án đang và sắp được triển khai, kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ đóng góp rất lớn vào sự phát triển của TP Vĩnh Long nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

N. HOÀNG