Chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, tư duy phát triển ĐBSCL theo hướng "thuận thiên"

Cập nhật, 14:34, Thứ Tư, 16/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 16/11, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN - MT) Hội nghị “Sơ kết các hoạt động truyền thông về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu” (BĐKH) tại Vĩnh Long.  

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN - MT cho biết: thời gian qua, hoạt động truyền thông về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH diễn ra ở quy mô cấp vùng, cấp khu vực cho nhiều đối tượng khác nhau với nhiều hình thức, phương thức truyền thông khác nhau. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, tư duy phát triển ĐBSCL theo hướng “thuận thiên”

Chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, tư duy phát triển ĐBSCL theo hướng “thuận thiên”
Các cá nhân, tập thể nhận giải tại cuộc thi “Hành động vì Mêkông”

Trong khuôn khổ hội nghị, cũng đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi “Hành động vì Mêkông”. Cuộc thi thu hút 268 hồ sơ của các tập thể, cá nhân tham gia, với nhiều ý tưởng sáng tạo, đa dạng ở 3 hạng mục.

Trong đó, các giải nhất được trao cho các bài dự thi: “Chọn tạo giống cây trồng có sự tham gia cộng đồng thích ứng BĐKH tại ĐBSCL” của tác giả Huỳnh Quang Tín - Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường ĐH Cần Thơ); “Mô hình phát triển bền vững ở ĐBSCL ứng phó với BĐKH” của tập thể Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững.

Tin, ảnh: THẢO LY