Vũng Liêm: Giá một số trái cây tăng cao sau Tết

Cập nhật, 05:31, Thứ Sáu, 11/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhiều nhà vườn Vũng Liêm phấn khởi khi nhiều loại trái cây tăng giá như tắc, cam, xoài… Ông Nguyễn Văn Đàng (ấp Hiệp Trường, xã Quới An- Vũng Liêm) cho biết, xoài trước và sau Tết khá hút hàng, có giá từ 24.000- 26.000 đ/kg, tăng gấp đôi so cùng thời điểm năm 2021.

Hiện tại thương lái đến vườn mua xô với giá 26.000 đ/kg và sẽ còn tăng vì hiện số lượng cung không đủ cầu.

Giá tắc cũng tăng do nguồn cung khan hiếm. Hiện giá tắc xanh là 15.000 đ/kg, trong khi trước Tết chỉ từ 7.000- 8.000 đ/kg. Vũng Liêm có diện tích trồng tắc hơn 294ha, nhiều nhất là ở các xã: Thanh Bình, Quới Thiện, Quới An, Trung Thành Tây,…

Cam sành cũng đang tăng giá khoảng 4.000- 5.000 đ/kg. Trước Tết giá cam mua xô tại vườn là 14.000- 15.000 đ/kg, hiện là 18.000- 19.000 đ/kg. Theo nhiều chủ vựa trái cây, nông sản sau Tết giá tăng do sản lượng ít nên hút hàng.

NGÂN ĐAN