Cục thuế Vĩnh Long thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Cập nhật, 09:41, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định số 41 về gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất, tính đến ngày 19/5/2020, Cục Thuế Vĩnh Long đã tiếp nhận 1.583 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất. Trong đó, doanh nghiệp là 355 đơn vị, 1.228 hộ, cá nhân kinh doanh. Cơ quan thuế đã tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế.

Đến cuối tháng 4/2020, ngành thuế đã dự kiến bước đầu mức độ giảm thu do tác động của dịch bệnh (bao gồm cả dự kiến mức độ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất) trong quý II/2020 là 650 tỷ đồng, mức độ giảm thu chiếm 38% trên số có khả năng thu chưa chịu ảnh hưởng.

Một số ngành lĩnh vực có mức độ giảm thu lớn trên số có khả năng thu như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: mức độ giảm thu 64 tỷ đồng, chiếm 96%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: mức độ giảm thu 250 tỷ đồng, chiếm 62%; thu tiền sử dụng đất: mức độ giảm thu 46 tỷ đồng, chiếm 47%; thu từ hoạt động xổ số: mức độ giảm thu 154 tỷ đồng, chiếm 58%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản: mức độ giảm thu 2,8 tỷ đồng, chiếm 72%…

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thì ngay trong tháng 4/2020 đã có 3.569 hộ kinh doanh có đơn yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh gửi cơ quan thuế do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tỷ lệ hộ nghỉ kinh doanh hiện chiếm 25% trên số hộ lập bộ quản lý thuế với tổng thuế miễn, giảm do ngưng nghỉ kinh doanh hàng tháng là 3,36 tỷ đồng, chiếm 29% trên số thuế lập bộ ghi thu.

LÊ VĂN SƠN