Phấn khởi vụ lúa Đông Xuân

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Lúa Đông Xuân chính vụ đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Nhiều nông dân có được niềm vui nhân đôi khi lúa trúng mùa lại bán được giá cao.

Lúa Đông Xuân đang bước vào đợt thu hoạch rộ.
Lúa Đông Xuân đang bước vào đợt thu hoạch rộ.

Đang cân lúa bán, anh Trường Giang (ở ấp Nhơn Trí, xã Nhơn Bình- Trà Ôn) cho biết: “Nhờ thời tiết thuận lợi, không bị ảnh hưởng của các loại sâu bệnh hại nên lúa hạt dài hay lúa tròn năm nay trúng đều đồng”.

Anh Trường Giang khoe: “Thông thường thu hoạch vụ Đông Xuân là tôi đem 140 bao, nhưng năm nay là tới 166 bao. Tính trung bình mỗi công đạt gần 17 bao. Nếu so với vụ Đông Xuân năm rồi là hơn 3 bao/công”.

Theo một số bà con, mùa lấp vụ rồi thiệt kép, tại đây giá thấp, lại thất thu, nhiều ruộng từ 7- 10 bao mỗi công, rất nhiều nông dân còn nợ tiền vật tư nông nghiệp.

Mùa này, anh Trường Giang và những người xung quanh rất vui mừng, cho biết: “Lâu lắm mới được vầy, được giá, lại trúng mùa, từ 900- 1.000 kg/công (tầm lớn)”.

Ghi nhận của phóng viên, tại lúc cân, những bao lúa nặng từ 55 kg/bao trở lên, có bao hơn 60kg. “Lúa nặng thấy ham. Cân xong tính ra gần 1 tấn/công. Với giá bán 4.800 đ/kg cộng với việc lấy công làm lời nên nếu trừ hết các chi phí, tôi còn lời khoảng 3 triệu đồng mỗi công”- anh Trường Giang nói.

Gần đó, ruộng của bác nông dân Sáu Á cũng vừa thu hoạch xong, bác Sáu Á cho biết, lúa gà năm nay cũng trúng mùa, giá cả cũng gần bằng mọi năm. Trung bình 45 giạ/công.

Giá bán bằng với lúa OM5451. Tuy nhiên, nửa tháng trước, bác và nhiều chủ ruộng đã lấy tiền cọc trước của thương lái, giá bán 4.800 đ/kg lúa OM5451.

Nhưng hiện nay giá thị trường OM5451 là 5.000 đ/kg. Còn lúa tròn (lúa gà hay ML202) nửa tháng trước là 5.000 đ/kg. Giờ thị trường cũng lên với giá bán là 5.200 đ/kg.

Chú Dương Tấn Thành (ở ấp An Long, xã Long Hiệp- Long Hồ) vui vẻ cho biết, chú có 9 công ruộng, vừa thu hoạch được 8 công OM5451, còn lại 1 công OM6976 “để dành ăn”, vài ngày nữa sẽ thu hoạch.

Theo chú Thành, mùa này nhờ thời tiết thuận lợi, lúa ít bị sâu bệnh, cộng với sạ thưa, ít lúa lộn nên cho năng suất cao so với mọi năm. Chú nói: “Tôi làm lúa OM5451 nhiều năm rồi, có năm trúng nhất là gần 1 tấn/công. Năm nay đáo lại, lúa cũng trúng nhưng được 40 giạ/công”.

Theo chú, vụ lúa Đông Xuân hàng năm năng suất từ 30- 35 giạ/công, còn mùa này là 35- 40 giạ/công nhưng 40 giạ chiếm đa số”. Giá bán lúa OM5451 là 5.000 đ/kg và OM6976 là 4.750 đ/kg.

Theo tính toán của chú Thành, nếu chưa tính công thì trừ đi tất cả các chi phí chú còn lời khoảng 2,5 triệu đồng/công. Nếu mướn hết các khâu như phun thuốc, bón phân, giặm lúa,… thì lời ít hơn.

Vụ lúa Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh xuống giống trên 52.000ha, đến nay nông dân thu hoạch trên 22.200ha, năng suất các trà lúa thu hoạch ước đạt 6,8tấn/ha, tăng khoảng 0,6 tấn/ha, tương đương khoảng 3 giạ mỗi công so với vụ Đông Xuân năm trước.

Ở vụ lúa này, do biến động thị trường và nông dân nhận tiền cọc của thương lái ở các thời điểm khác nhau nên giá bán cũng khác nhau.

Trong đó, các giống lúa chất lượng cao như OM 5451, OM 6976, OM 18, Đài Thơm 8 có giá dao động từ 4.900- 5.200 đ/kg. Hiện giá lúa đang có xu hướng tăng lên nên nhiều nông dân rất phấn khởi, hứa hẹn vụ lúa Đông Xuân trúng mùa, được giá.

Hiện lúa Hè Thu toàn tỉnh đã xuống giống 6.226ha. Đây cũng là đợt xuống giống đầu tiên theo lịch thời vụ sản xuất của ngành nông nghiệp tỉnh. Vụ lúa Hè Thu này, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 52.000ha, từ ngày 16/2- 1/6/2020, theo hướng “né” rầy và “né” mặn xâm nhập.

Chia ra thành 3 đợt chính, đợt 1 xuống giống 8.000ha từ ngày 16/2- 18/3/2020, phân bố tập trung ở vùng đất cao ven sông Tiền, sông Hậu thuộc các huyện Bình Minh, Bình Tân, Long Hồ và các xã phía Bắc huyện Tam Bình, không xuống giống tại những huyện nhiễm mặn cao.

Đợt 2 xuống giống 34.000ha, từ ngày 2/4- 2/5/2020. Đây cũng là đợt xuống giống chính phân bố tại hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Đợt 3 xuống giống 10.000ha, từ 17/5- 1/6/2020, phân bố ở các vùng trung tâm, trũng, nhiễm mặn, chưa chủ động bơm tát và chưa có đê bao hoàn chỉnh.

Theo dự báo của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, xâm nhập mặn trong tháng 3 có khả năng rất nghiêm trọng, xuất hiện từ ngày 9- 15/3/2020, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Trên sông Cổ Chiên, ranh mặn 4‰ ảnh hưởng trên phạm vi 70km, sâu hơn 2km so với đầu tháng 2/2020. Trên sông Hậu, ranh mặn 4‰ cũng ảnh hưởng trên phạm vi 70km, sâu hơn so với đầu tháng 2/2020 khoảng 4km. Tuy nhiên nước ngọt có khả năng xuất hiện khi triều thấp.

Từ đó, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam khuyến cáo các địa phương cần tăng cường quan trắc và tập trung tối đa phương tiện để lấy nước ngọt trong khoảng thời gian từ ngày 29/2- 6/3/2020.

Bài, ảnh: TẤN ANH- THÀNH LONG