Nâng cấp, mở đường đến đâu- hạ ngầm đến đó

Cập nhật, 05:45, Thứ Tư, 26/02/2020 (GMT+7)

Ông Lê Thế Vinh- Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Vĩnh Long thông tin như thế về chủ trương “ngầm hóa” đường dây, nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan cho các tuyến đường.

Đường Trưng Nữ Vương thông thoáng, đẹp hơn sau khi được ngầm hóa đường dây.
Đường Trưng Nữ Vương thông thoáng, đẹp hơn sau khi được ngầm hóa đường dây.

Xóa “mạng nhện” đường Trưng Nữ Vương

Mới đây, đường Trưng Nữ Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long) đã được hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm dùng chung và thu dọn xong “hệ thống mạng nhện” tồn tại bấy lâu nên đường trở nên thoáng đãng.

Sáng đi tập thể dục, bà Nguyễn Phù Dung- nhà ở đường Trưng Nữ Vương- thường đứng quan sát tuyến đường trước nhà- nơi mình “sống từ hồi giải phóng tới nay”.

Bà Dung cho hay, lúc trước thấy dây nhợ nhiều, có dây bị rớt xuống trông rất nhếch nhác mà còn lo mưa gió gây mất an toàn.

Giờ đường được nâng cấp rộng rãi, lại hạ ngầm đường dây nên “nhìn từ nhà ra phía sông Tiền là… ghiền, vì thông thoáng, rất đẹp lại an toàn hơn nên “ngon” rồi”- bà Dung vui vẻ nói.

Cũng ngụ đường Trưng Nữ Vương, anh Mã Anh Tuấn- chủ tiệm tạp hóa- hào hứng: “Con đường này giờ thông thoáng, rộng rãi, cáp ngầm luôn nên nhìn quá sang! Nhờ vậy, giá sang nhượng đất đã tăng gấp đôi”.

Đường Trưng Nữ Vương được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư thí điểm hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm dùng chung. Tháng 11/2019, Sở Thông tin- Truyền thông có công văn về việc hạ ngầm cáp treo tuyến đường này theo hướng hoàn thành đồng bộ với công trình nâng cấp, mở rộng đường.

Mới đây, trong 2 ngày 19 và 20/2/2020, Sở Thông tin- Truyền thông Vĩnh Long phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, Điện lực TP Vĩnh Long thu dọn, thanh thải toàn bộ hệ thống cáp, dây thuê bao viễn thông, truyền hình không còn sử dụng trên đường Trưng Nữ Vương.

Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông Lê Thế Vinh cho hay, do các đơn vị viễn thông đã hoàn chỉnh việc ngầm hóa hệ thống “dây thuê bao viễn thông, truyền hình”, đảm bảo thông suốt đến nhà khách hàng trên tuyến đường này nên việc thu dọn nhằm tăng mỹ quan đô thị.

Thời gian qua, ngành chức năng quyết liệt kiểm tra đấu nối để bà con không mất liên lạc, đấu nối xong hết rồi mới cắt dọn đường dây.

Một số hộ dân ở đường Trưng Nữ Vương cho hay, khi thi công thực hiện ngầm hóa, thì việc sử dụng điện, Internet, điện thoại bàn chỉ gián đoạn chưa tới một ngày. Các đường ống cáp ngầm kéo vô đến từng nhà và không ảnh hưởng gì đến đường điện, viễn thông bên trong.

Quyết liệt chỉnh trang, ngầm hóa đường dây

Thu dọn cáp đường Trưng Nữ Vương.
Thu dọn cáp đường Trưng Nữ Vương.

Ông Lê Thế Vinh cho biết thêm, ngành đang tích cực thực hiện việc ngầm hóa đường dây, chỉnh trang bó cáp… theo định hướng trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long do UBND tỉnh phê duyệt.

Riêng đối với TP Vĩnh Long, trước mắt tập trung thực hiện ngầm hóa và chỉnh trang bó cáp theo quy chuẩn các tuyến lớn thuộc TP Vĩnh Long vì mục đích cho thành phố xanh- sạch- đẹp, góp phần cùng thành phố hoàn thiện các tiêu chí lên đô thị loại II.

Bên cạnh đường Trưng Nữ Vương, một số tuyến khác cũng được hạ ngầm cáp treo như hệ thống cáp ngầm đường Võ Văn Kiệt; đường từ QL 53 đến Võ Văn Kiệt (Phường 3) và Nguyễn Chí Thanh (Phường 5).

Trong năm 2020, sẽ đầu tư hệ thống cáp ngầm kỹ thuật đường Mậu Thân (Phường 3) khi tuyến đường này được nâng cấp, mở rộng. Lộ trình từ 2021- 2025, ngành xây dựng các dự án song song danh mục dự án trung hạn 2021- 2025 do Sở Giao thông- Vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt để nâng cấp các tuyến đường TP Vĩnh Long.

Ông Lê Thế Vinh cũng cho biết thêm, Sở Thông tin- Truyền thông đang xây dựng kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh bó cáp lại các tuyến đường.

Theo đó, sẽ siết kiểm tra đấu cáp, bó cáp… theo quy chuẩn kỹ thuật: chiều cao, thẻ đeo nhận diện doanh nghiệp, bẻ góc đảm bảo mỹ quan… Hiện việc “bó gọn đường dây” được thực hiện trên các tuyến đường lớn, trong đó, TP Vĩnh Long bó gọn được khoảng 50%.

Hiện việc phối hợp giữa các đơn vị viễn thông thực hiện cáp ngầm được các doanh nghiệp đồng tình rất cao, mong muốn mở rộng phát triển cáp ngầm.

“Chủ trương là mở rộng, nâng cấp hoặc mở mới tuyến đường nào thì định hướng sẽ ngầm hóa đường đó để tất cả hạ tầng của tuyến đường được hoàn thành đồng bộ. Trước mắt, tập trung cho TP Vĩnh Long, định hướng phù hợp ở TX Bình Minh và các huyện khác trong toàn tỉnh”- ông Lê Thế Vinh cho hay.

Bó cáp, thu dọn cáp gặp khó

Khó khăn là bởi “cáp mạng nhện” đã tồn tại mấy chục năm nay nên rất nhiều. Tuy nhiên, có đơn vị viễn thông không chịu nhận cáp của đơn vị mình hoặc chỉ nhận tượng trưng số lượng ít hơn so với thực tế. Do đó, ngành thông tin- truyền thông nặng gánh chi phí, nhân công bó cáp đảm bảo mỹ quan hoặc chi phí thu dọn cáp rác. Không chỉ tốn chi phí tháo, cắt xuống, thu dọn mà còn tốn tiền chở đi tiêu hủy vì đốt thì ảnh hưởng môi trường và bán ve chai hổng ai mua (đối với cáp quang). Thành ra, tận dụng bằng cách chở đi cho hợp tác xã, hộ trồng thanh long, trồng rẫy- làm giàn mướp, giàn bầu…

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN- TẤN ANH

Các tin khác: