Thị trường 30 tết

Cập nhật, 12:36, Thứ Năm, 15/02/2018 (GMT+7)

Theo bà con tiểu thương tại chợ Vĩnh Long,  giá các mặt hàng rau củ quả, thịt, khô, bánh mứt đều bình ổn. Tuy nhiên, sức mua đã giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng như: dưa hấu, bông các loại giảm giá cực “sốc”,…… người mua chen nhau mua hàng giá rẻ.

Chợ ngày 30 tết rất đông đúc, song sức mua lại giảm.
Chợ ngày 30 tết rất đông đúc, song sức mua lại giảm.

 

Gian hàng mứt khá vắng khách vào sáng 30 tết, dù giá cả không tăng.
Gian hàng mứt khá vắng khách vào sáng 30 tết, dù giá cả không tăng.

 

Cụ thể, mứt dừa 80.000- 100.000 đ/kg, hạt dưa 80.000 đ/kg, me 100.000 đ/kg, các loại kẹo dao động từ 40.000- 80.000 đ/kg.
Cụ thể, mứt dừa 80.000- 100.000 đ/kg, hạt dưa 80.000 đ/kg, me 100.000 đ/kg, các loại kẹo dao động từ 40.000- 80.000 đ/kg.

 

Các loại khô có tăng từ 30.000- 50.000 đ/kg, giá từ 600.000 đến trên 1 triệu đồng/ kg.
Các loại khô có tăng từ 30.000- 50.000 đ/kg, giá từ 600.000 đến trên 1 triệu đồng/ kg.

 

Rau củ các loại tăng không đáng kể. Riêng khổ qua, dưa leo, cà chua tăng giá gấp đôi.
Rau củ các loại tăng không đáng kể. Riêng khổ qua, dưa leo, cà chua tăng giá gấp đôi.

 

Các quầy thịt lượng khách cũng tương đối.
Các quầy thịt lượng khách cũng tương đối.

 

Những sạp dưa hấu cũng bán “xổ” vào những giờ chót.
Những sạp dưa hấu cũng bán “xổ” vào những giờ chót.

 

Giá dưa chỉ còn 5.000- 8.000 đ/kg (giảm phân nửa).
Giá dưa chỉ còn 5.000- 8.000 đ/kg (giảm phân nửa).

 

Các quầy hoa tươi cũng “thi” nhau xả hàng.
Các quầy hoa tươi cũng “thi” nhau xả hàng.

 

Chợ hoa xuân thu hút khách hàng mua hoa giá rẻ.
Chợ hoa xuân thu hút khách hàng mua hoa giá rẻ.

 

Một số loại hoa đã giảm giá cực thấp. Vạn thọ, cúc, cát tường từ 80.000 đ/ cặp giảm còn 30.000- 40.000 đ/cặp.
Một số loại hoa đã giảm giá cực thấp. Vạn thọ, cúc, cát tường từ 80.000 đ/ cặp giảm còn 30.000- 40.000 đ/cặp.

>> Xem video:

NHÓM PV