Cây mè "chết nhát" giảm năng suất

Cập nhật, 12:01, Thứ Năm, 02/06/2016 (GMT+7)

Nhiều nông dân trồng mè đen ở xã Tân An Thạnh (Bình Tân) cho biết, vụ mè này năng suất khá thấp, chỉ 3- 4 giạ/công, giảm phân nửa so những vụ trước. Nguyên nhân, do mè “chết nhát”, thân lá chuyển sang màu vàng rồi chết dần.

Ông Nguyễn Văn Sul (ấp An Thạnh) có 3 công ruộng, cách đây vài năm chuyển trồng mè đen nhưng sau đó mè bệnh chết hàng loạt, năng suất chỉ 3 giạ/công nên hiện ông chuyển sang trồng khoai lang.

“Mấy vụ đầu tôi trồng trúng lắm, 7-8 giạ/công nhưng sau đó mè bị “chết nhát” năng suất rất thấp, có vụ không thu hoạch được gì”. Cũng theo ông Sul, năng suất thấp, giá mè không tăng (30.000 đ/kg), trong khi đó, chi phí đầu tư trồng mỗi công mè hiện đã lên khoảng 2 triệu đồng.

Tân An Thạnh là địa phương trồng mè lớn nhất huyện Bình Tân với khoảng 15ha. Do thất thu nên những năm gần đây rất nhiều nông dân chuyển sang khoai lang hoặc rau màu khác.

HOÀNG MINH