Sản xuất, đáp ứng được 70% nhu cầu phân bón trong nước

Cập nhật, 10:32, Thứ Tư, 27/03/2013 (GMT+7)

Từ nhà máy đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí ) đến các dự án nhà máy đạm Cà Mau, nhà máy đạm Ninh Bình được xây dựng tiếp theo đã đáp ứng trên 70% nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp trong nước.

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí, ngày 26/3.

Ngày 26/3, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí  (PVFCCo) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gửi lời chúc mừng tới tập thể, cán bộ, công nhân viên PVFCCo.

Điểm lại quá trình xây dựng dự án Nhà máy đạm Phú Mỹ từ những ngày đầu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, với quyết tâm của tập thể lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Tổng Công ty PVFCCo, dự án đã triển khai thành công, đúng tiến độ, sản phẩm đạt chất lượng tốt.

Đến nay, Nhà máy đạm Phú Mỹ đã đáp ứng 40% nhu cầu phân bón cả nước, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh lượng thực quốc gia.

Từ nhà máy đạm Phú Mỹ, đến nhà máy đạm Cà Mau, nhà máy đạm Ninh Bình được xây dựng tiếp theo đã góp phần đáp ứng 70% nhu cầu phân bón cho ngành nông nghiệp.

Ghi nhận những thành tích trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mỗi năm cả nước vẫn  phải nhập khẩu 25% lượng phân bón cho nông nghiệp và hàng tỷ USD  hoá chất để phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.
 
Do vậy, PVFCCo cần chủ động nghiên cứu phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực sản xuất phân bón và hóa chất; nâng cao năng lực quản lý  để tăng sức cạnh tranh trước bối cảnh thị trường ngày càng khốc liệt để đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo PVFCCo cho biết trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động  bằng việc đa dạng hoá các sản phẩm phân bón và phát triển  lĩnh vực hoá chất, trong đó tập trung đầu tư vào các dự án sản xuất oxy già, tổ hợp sản xuất Amoniac và Nitrat Amon.

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng đặt mục tiêu thâm nhập thị trường quốc tế, trước hết là Campuchia, Myanmar, Philippines, đây là  các nước có diện tích canh tác nông nghiệp khá lớn, có nhu cầu phân bón cao.

Theo Chinhphu.vn