Trao giải Hội thi Khoa học kỹ thuật cho học sinh phổ thông

Cập nhật, 23:15, Thứ Năm, 02/02/2023 (GMT+7)

 

Bà Trương Thanh Nhuận – Giám đốc Sở GD – ĐT Vĩnh Long trao giấy khen và phần thưởng cho nhóm tác giả đạt giải nhất.
Bà Trương Thanh Nhuận – Giám đốc Sở GD – ĐT Vĩnh Long trao giấy khen và phần thưởng cho nhóm tác giả đạt giải nhất.

Dự án “Hệ thống nhận diện, phân loại, xử lý rác thông minh, đa năng” của nhóm tác giả Võ Nguyễn Phương Nguyên, Âu Bảo Trọng (Trường THCS Hiếu Phụng - Vũng Liêm) đoạt giải nhất Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 - 2023.

Chiều 2/2, Sở GD - ĐT Vĩnh Long tổng kết và trao giải cho 18 dự án xuất sắc hội thi. Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 - 2023 có 115 thí sinh thuộc 44 trường THCS – THPT tham gia, với 70 dự án ở 16 lĩnh vực: Hóa học, Hóa sinh, Khoa học môi trường, Hệ thống nhúng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuận cơ khí, Khoe học thực vật, Năng lượng vật lý…

Theo Ban giám khảo, hội thi năm nay có số lượng dự án tăng hơn so với các năm trước, các dự án đa dạng, phong phú trong nhiều lĩnh vực và có sự nghiên cứu chuyên sâu. Các tác giả tham gia dự thi đã tận dụng được trang thiết bị hiện có của nhà trường và gia đình, có khả năng áp dụng trong cuộc sống, nhiều ý tưởng sáng tạo và thể hiện được niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh.

2 dự án xuất sắc: Hệ thống nhận diện, phân loại, xử lý rác thông minh, đa năng và Dự án “Hệ thống canh tác nông nghiệp thông minh” – nhóm tác giả Nguyễn Đoàn Cao Trí, Nguyễn Phạm Huỳnh Như - Trường THCS Lưu Văn Mót (Vũng Liêm) được Ban giám khảo chọn dự thi cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN