Phát minh thiết bị phục hồi giác quan những người sống sót sau đột quỵ

Cập nhật, 23:20, Chủ Nhật, 18/09/2022 (GMT+7)

Các nhà khoa học ĐH Hertfordshire (Vương quốc Anh) đã tạo ra một thiết bị giúp những người sống sót sau cơn đột quỵ lấy lại được giác quan.

Thiết bị là một tấm chạm quấn quanh tay, giúp gửi các rung động cực nhỏ đến các đầu ngón tay, khiến các tế bào não hoạt động và khôi phục cảm giác cho các chi bị ảnh hưởng- The Independent đưa tin.

Theo các chuyên gia, điều này có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người sống sót sau đột quỵ.

TS. Amit Pujari- nhà khoa học thần kinh, nhà phát triển thiết bị cho biết: “Cải thiện xúc giác giúp họ có thể cảm nhận được rằng họ đang nắm tay”.

Thiết bị sẽ gửi rung động đến các đầu ngón tay dưới dạng “tiếng ồn ngẫu nhiên”, chứ không phải dạng tần số thông thường. Theo Pujari, làm như vậy “làm cho mạng lưới các dây thần kinh bị tổn thương do đột quỵ nhạy cảm hơn với các cảm giác chạm bình thường”.

Cứ 10 nạn nhân đột quỵ thì có 4 người có thể được cứu nếu huyết áp của họ được kiểm soát. Theo WHO, 2/5 số ca tử vong do đột quỵ ở những người dưới 65 tuổi có thể là do hút thuốc. Các yếu tố nguy cơ đáng kể khác bao gồm đau tim, suy tim và rung nhĩ.

MINH CHÂU

(Nguồn: Interesting Engineering)