Bệnh mù màu ở trẻ em có thể được chữa khỏi hoàn toàn

Cập nhật, 06:00, Chủ Nhật, 28/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Các nhà nghiên cứu ĐH College London (UCL) đã sử dụng liệu pháp gien để khôi phục một phần chức năng của các thụ thể hình nón của võng mạc ở 2 đứa trẻ. Đây là một bước tiến đầy hứa hẹn nhằm kích hoạt lại các con đường giao tiếp không hoạt động trước đây giữa võng mạc và não bằng cách sử dụng “tính dẻo” ở não trẻ.

Achromatopsia là một tình trạng di truyền ảnh hưởng đến các tế bào hình nón, 1 trong 2 loại thụ thể ánh sáng trong mắt.

Vì tế bào hình nón là thứ quyết định màu sắc, những người mắc chứng achromatopsia hoàn toàn bị mù màu và nhìn chung họ cũng có thị lực rất kém và bị nhiễu bởi ánh sáng chói (chứng sợ ánh sáng).

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng hồi sinh các tế bào hình nón không hoạt động, vì mặc dù nhiều tế bào trong số chúng vẫn còn tồn tại, nhưng chúng không gửi tín hiệu đến não.

TS. Tessa Dekker- tác giả chính nghiên cứu nói: “Chúng tôi đang chứng minh tiềm năng tận dụng sự dẻo dai của não bộ của chúng ta, đặc biệt có thể thích ứng với các tác động điều trị khi mọi người còn trẻ”.

MINH CHÂU (Nguồn: the journal Brain)