Tiêm vắc xin sau khi nhiễm SARS-CoV-2 giúp giảm các triệu chứng COVID-19 kéo dài

Cập nhật, 23:08, Chủ Nhật, 22/05/2022 (GMT+7)

Một nghiên cứu trên người lớn ở Vương quốc Anh cho thấy việc tiêm phòng sau khi nhiễm SARS-CoV-2, có liên quan đến việc giảm khả năng mắc các triệu chứng COVID-19 kéo dài.

Vắc xin ngừa COVID-19 có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ nhiễm vi rút corona, lây truyền, nhập viện và tử vong. Bằng chứng cũng cho thấy tình trạng mắc COVID-19 kéo dài giảm ở những người từng bị nhiễm sau khi tiêm chủng, nhưng hiệu quả của tiêm chủng trước đối với mắc COVID-19 ít rõ ràng hơn.

Cuộc khảo sát mới nhất của Văn phòng Thống kê quốc gia Vương quốc Anh (ONS) cho thấy 44% những người mắc COVID-19 có triệu chứng kéo dài trong ít nhất 1 năm, 2/3 trong số đó cho biết các triệu chứng đủ nghiêm trọng để hạn chế các hoạt động hàng ngày của họ.

Theo dữ liệu ONS trên 28.356 người lớn từ 18- 69 tuổi nhận ít nhất một liều vắc xin ngừa COVID-19 sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Họ được theo dõi các triệu chứng COVID-19 kéo dài. Kết quả cho thấy: Liều vắc xin đầu tiên giảm 13% tỷ lệ các triệu chứng hậu COVID-19. Liều vắc xin thứ 2 giảm thêm 9% tỷ lệ các triệu chứng hậu COVID-19. Và sự cải thiện này được duy trì ít nhất trong thời gian theo dõi trung bình là 9 tuần.

MINH CHÂU

(Nguồn: MedicalXpress)