[Infographic]: Thông tin COVID-19 ngày 5/11 tại Vĩnh Long

Cập nhật, 18:13, Thứ Sáu, 05/11/2021 (GMT+7)

 

Chiều 5/11/2021, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Ngô Thị Minh đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 và bảo đảm an toàn trường học khi học sinh sinh viên quay lại học tại trường.

Thời gian qua, triển khai các chỉ đạo của Bộ GD- ĐT, các sở GD- ĐT đã chủ động thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, hình thức giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều địa phương tổ chức học trực tuyến nhưng vấn đề tai nạn thương tích học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Tính từ 30/4- 31/10 đã xảy ra 70 vụ tai nạn thương tích, làm 113 trẻ em, học sinh tử vong.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục chuyển sang trạng thái hoạt động thích ứng với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong phát hiện tình trạng bất ổn định của học sinh và có biện pháp cách ly an toàn nếu có trường hợp F0 xảy ra trong trường học.

Xây dựng kế hoạch triển khai quyết định ban hành chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2025. Lồng ghép tổ chức phổ biến thông qua các hoạt động trải nghiệm phòng ngừa ma túy cho học sinh sinh viên ở các cấp học.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN