Mỗi cá nhân, đơn vị một phần việc học theo Bác

Cập nhật, 06:05, Thứ Ba, 12/10/2021 (GMT+7)

 

Học tập và làm theo Bác, trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã vận động nhân dân chung tay trồng hoa, cây xanh làm đẹp các tuyến đường quê.
Học tập và làm theo Bác, trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã vận động nhân dân chung tay trồng hoa, cây xanh làm đẹp các tuyến đường quê.

(VLO) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân, đơn vị trong tỉnh đã có những phần việc khác nhau, góp phần tô thắm sắc hoa trong vườn Bác.

Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân

Thực hiện theo phương châm hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, từng cán bộ, chiến sĩ Công an TX Bình Minh đã không ngại khó khăn, tận tâm phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân bằng những việc làm thiết thực như: tập trung tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tổ chức các tổ cấp phát chứng minh nhân dân (nay là căn cước công dân) lưu động để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người già, tàn tật, đi lại khó khăn…

Qua đó, đã tạo được niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an thị xã.

Trong công tác phòng chống dịch, Công an TX Bình Minh đã không ngại khó khăn, tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, quản lý chặt tình hình cư trú, đi lại của người dân…

Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân chính là mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình”; xuất phát từ ý nghĩa đó, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an thị xã, Đoàn Thanh niên TX Bình Minh đã phối hợp với một số nhà hảo tâm hình thành ý tưởng “Bát cháo yêu thương” phục vụ người bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã để phần nào san sẻ khó khăn với người bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

“Chính thức triển khai từ ngày 9/4/2020, việc phát cháo được thực hiện đều đặn vào lúc 6 giờ 30 phút ngày thứ 5 hàng tuần.

Đến nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã trao tận tay đến người bệnh. Qua đó, đã xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng dân”- anh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TX Bình Minh- Nguyễn Thanh Lượng cho biết.

Đến ấp An Phú A (xã Long An- Long Hồ), điều dễ dàng nhận thấy là từ con sông đến những chiếc cầu, tuyến đường làng, ngõ xóm được nâng cấp khá thông thoáng, rác thải được thu gom xử lý sạch sẽ, hai bên đường người dân chăm chút trồng hoa, cây xanh thật đẹp cùng với đó là hệ thống đèn thắp sáng phủ gần kín các ấp…

Đó là thành quả qua hơn 2 năm sâu sát với cơ sở của bà Huỳnh Ngọc Mai- Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, cùng sự chung sức đồng lòng của tập thể chi bộ, các ban ngành đoàn thể, tổ nhân dân tự quản, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và sự chung tay của người dân.

Hàng quý, bà cùng với chi bộ và các ban ngành đoàn thể ấp, tổ nhân dân tự quản ra quân tuyên truyền, làm vệ sinh môi trường, trồng hoa, vớt rác dòng sông…

“Tôi mong muốn mô hình này được lan tỏa để nguồn nước chung, môi trường sống chung ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn”- Trưởng Ban công tác mặt trận ấp- Huỳnh Ngọc Mai bày tỏ.

Mô hình “dòng sông xanh” của Chi bộ ấp An Phú A được duy trì thường xuyên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.
Mô hình “dòng sông xanh” của Chi bộ ấp An Phú A được duy trì thường xuyên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

5 năm qua (2016- 2021), tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Long Hồ ngày càng chuyển biến tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc.

Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.

Tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ), qua triển khai thực hiện việc thi đua học và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với nhiều mô hình hay, hiệu quả, thiết thực được biểu dương, nhân rộng như: mô hình làm đường đan 3m của Chi bộ ấp Phú An 1, ấp Phước Định 2; mô hình xây dựng giao thông nông thôn của cá nhân ông Lê Hoàng Minh- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Hòa Phước; mô hình phát triển kinh tế gia đình của Trang trại lươn giống Thanh Tân (ấp Bình Hòa 1)…

Ông Nguyễn Văn Đẳng- Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước cho biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, thiết thực hơn, tham gia tích cực vào công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã; toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ chủ động, tích cực hơn nữa, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong đó, quan tâm coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện…

Đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác hàng năm; tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, xây dựng thêm các mô hình mới theo hướng thiết thực hơn, hiệu quả hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn để việc học tập và làm theo Bác là việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại TX Bình Minh, các chi, đảng bộ và các ngành đã xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác rất hiệu quả, thiết thực như: Đảng bộ xã Đông Bình “thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu nghị quyết”; xã Đông Thạnh “thực hiện hiệu quả các giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững”; phường Đông Thuận “chân tình, nồng hậu, tự nhiên”; phường Thành Phước “hàng rào hoa văn minh đô thị”…

Bài, ảnh: THỤY VŨ