Học phong cách dân vận của Bác- xây quê hương đổi mới

Kỳ cuối: Mỗi thầy cô là một tấm gương

Cập nhật, 06:19, Thứ Tư, 26/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Học tập và làm theo Bác là việc làm lâu dài và liên tục, đồng thời phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Với ý nghĩa đó, Chi bộ Trường THCS Tân An Hội (Mang Thít) xác định, phải làm tốt dân vận khéo để huy động sức mạnh tập thể nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng hành cùng thế hệ tương lai được sống và học tập trong môi trường ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tích cực vận động hỗ trợ học bổng cho học sinh.
Ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tích cực vận động hỗ trợ học bổng cho học sinh.

Thầy cô là tấm gương sáng

“Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là đường lối chiến lược, là bài học lớn mà tập thể Chi bộ Trường THCS Tân An Hội đã và đang kế thừa, phát huy”- thầy Nguyễn Tấn Lập- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tân An Hội nói.

Thấm nhuần tư tưởng Bác qua từng bài học của Bác trong những buổi sinh hoạt chính trị, trường đã khẳng định mỗi thầy cô giáo chính là một tấm gương đạo đức sáng ngời để các em noi theo.

Với phương châm đó, từng giáo viên của trường luôn mẫu mực trong từng cử chỉ, lời nói trước nhân dân, phụ huynh và đặc biệt là học sinh.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các tiết dạy, chỉ dẫn các em sống theo phong cách Bác trong sinh hoạt hàng ngày tại trường và ở nhà.

Ngoài ra, nhà trường còn lồng ghép thông qua các phong trào, các hoạt động như hội thao, hội trại, các hoạt động trải nghiệm- hướng nghiệp để truyền tải những thông điệp tốt đẹp nhất về vị lãnh tụ kính yêu, từ đó làm thay đổi rất lớn tư tưởng và nhận thức của học sinh.

Cô Võ Huỳnh Hồng Tuyết- giáo viên Ngữ văn- chia sẻ: Giáo viên lồng ghép tư tưởng của Bác vào trong các tiết dạy, tùy theo nội dung bài giảng cho phù hợp, giúp học sinh hứng thú với tiết học hơn.

Điển hình như tư tưởng yêu nước, tinh thần đoàn kết gắn bó với nhân dân hay đức tính giản dị, sống tiết kiệm, quý trọng công sức lao động, biết yêu thương gia đình, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.

Qua đó, thầy cô nhận thấy rằng học sinh tự tin giao tiếp tốt hơn, nhất là vấn đề đạo đức, mối quan hệ thầy cô- học trò, bạn bè gắn bó, không còn đua đòi, biết yêu thương gia đình và sống tiết kiệm hơn. Học trò ngoan, chịu học, thầy cô rất vui.

Phát huy truyền thống ấy, trong năm học qua, chất lượng giảng dạy của trường đạt và vượt chỉ tiêu, hiệu quả đào tạo đạt 100%.

Tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 môn Toán đạt 78,3% vượt mặt bằng tỉnh; trong năm có 7 học sinh đạt học sinh giỏi huyện và 1 học sinh giỏi cấp tỉnh; tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt giải khuyến khích.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học, nhà trường tổ chức ghi hình được 16 tiết dạy học qua Internet, Zalo...

Ngoài ra, trong năm 2020, trường thực hiện sáng kiến “Giải pháp thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở Trường THCS Tân An Hội”; qua đó nhà trường vận động được gần 100 triệu đồng gồm tập, sách, xe đạp, thẻ BHYT và học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt.

Theo cô Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Túy Hoa, với các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, việc lồng ghép chuyên đề học tập làm theo Bác trong từng tiết dạy phù hợp nội dung đã tạo sự lý thú cho học sinh tiếp thu bài giảng.

Qua thời gian thực hiện, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ, học sinh hiểu và học được tấm gương của Bác, thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày, xác định được mục đích học tập, hướng tương lai của bản thân và ngày càng hoàn thiện hơn.

Huy động mọi nguồn lực chăm lo cho thế hệ trẻ

Con đường đến trường ấn tượng với đôi hàng hoa quỳnh nở rộ ven đường, không gian xanh- sạch- đẹp mở ra trước mắt tại một ngôi trường ở nông thôn khiến chúng ta thấy ngạc nhiên và thán phục.

Điểm đặc biệt nữa là khu vực nhà vệ sinh dành cho giáo viên hay học sinh đều rất sạch sẽ, thông thoáng. Một em học sinh còn tiết lộ thêm rằng “sạch lắm cô, vừa đi vệ sinh vừa được nghe nhạc du dương, thích lắm”.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Tấn Lập cùng học sinh chăm sóc không gian xanh- sạch- đẹp của trường.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Tấn Lập cùng học sinh chăm sóc không gian xanh- sạch- đẹp của trường.

Đó cũng là ý tưởng độc đáo của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Lập để giải quyết vấn đề nhạy cảm và bức xúc của học sinh khi đến trường.

“Tôi rất quan tâm đến vấn đề môi trường và vệ sinh cho học sinh. Nhà trường thực hiện mô hình trường học an toàn, nhà vệ sinh thân thiện rất được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh để tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho các em, tạo sự hứng thú và gắn bó cho các em đến trường”- thầy cho biết.

Để có được không gian học tập xanh- sạch- đẹp, an toàn thì hàng ngày thầy trò của trường cùng nhau trồng cây, chăm sóc, quét dọn, phân loại rác thải, nhất là ý thức trách nhiệm, giáo viên cùng học sinh đồng lòng tự giác giữ gìn vệ sinh chung theo lời dạy của Bác.

Điểm nổi bật của tập thể nhà trường nữa là thực hiện mô hình trồng rau sạch để gây quỹ giúp học sinh nghèo. Thầy Hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi đã tận dụng mọi khoảng đất trống xung quanh trường để trồng nhiều loại rau xanh, cũng được khoảng 500m2 có gắn hệ thống tưới tự động.

Qua nhiều đợt thu hoạch, trường đã giúp hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập cho khoảng 30 em học sinh. Tôi đã vận động cả tập thể giáo viên và học sinh cùng nhau trồng và chăm sóc, chúng tôi cố gắng thực hiện những gì mang lại lợi ích cho các em từ những việc cụ thể thiết thực nhất trong cuộc sống”.

Theo thầy Hiệu trưởng thì đây cũng là việc học tập, làm theo phong cách sống giản dị, tiết kiệm, gần gũi với thiên nhiên và huy động sức mạnh của tập thể từ những việc tưởng chừng đơn giản nhất để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho thế hệ tương lai.

Em Trần Thị Trúc Ly- học sinh lớp 9/1- hào hứng chia sẻ: “Trường sạch đẹp thoáng mát đi học thích lắm. Mỗi ngày tới trường, giờ ra chơi chúng em thường phụ giúp thầy cô quét sân, tưới cây, phân loại rác đúng nơi quy định. Nhà trường vận động cả trường cùng chung tay giữ gìn vệ sinh sạch đẹp.

Trong các tiết học, thầy cô có lồng ghép truyền đạt thêm các kiến thức về xã hội, về cuộc sống, học tập làm theo Bác để rèn luyện đạo đức, lối sống”.

Song song đó, nhà trường còn thực hiện xã hội hóa giáo dục để đầu tư thêm cơ sở vật chất cho học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Trường vận động Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học sinh.
Trường vận động Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học sinh.

Điển hình như nhà trường tranh thủ vận động Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tài trợ cho nhà trường 1 phòng máy Tin học với 36 laptop, 2 máy lạnh, tổng trị giá gần 400 triệu đồng, góp phần giữ vững và nâng chất tiêu chí số 5 và 14 về xây dựng xã nông thôn mới, giúp các em học sinh có điều kiện tốt hơn trong học tập và nghiên cứu.

Thầy Trần Minh Thông- giáo viên phụ trách công tác Đội- chia sẻ thêm: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vô cùng ý nghĩa và thiết thực đối với tập thể nhà trường.

Chúng tôi học theo Bác sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, xây dựng lối sống giản dị, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, để mỗi chúng ta tự phấn đấu, vươn lên.

Tuyên truyền cho học sinh ý thức tốt về bảo vệ môi trường, xem trường học là nhà, thầy cô như cha mẹ, bạn bè là anh em, cùng đoàn kết dạy và học tốt hơn”.

Chính nhờ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Chi bộ Trường THCS Tân An Hội luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định và đạt hiệu quả cao. Từ đó đã giúp trường đạt được một số danh hiệu của ngành và đặc biệt là được biểu dương về học tập và làm theo Bác trong năm 2020.

Tóm lại, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là một tấm gương sáng mà mỗi khi soi vào đó, tâm hồn chúng ta càng trong sáng hơn, hành vi của ta càng tốt đẹp hơn.

Dù là tập thể hay cá nhân, dù là cán bộ, đảng viên hay quần chúng nhân dân đều có thể học tập làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực nhất trên mọi lĩnh vực cuộc sống, để ngày càng hoàn thiện mình hơn, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” của Trường THCS Tân An Hội được Sở Y tế và Sở GD-ĐT Vĩnh Long chọn báo cáo điển hình trong công tác y tế trường học; mô hình xây dựng trường lớp “Xanh- sạch- đẹp và an toàn” được Sở GD-ĐT chọn để Bộ GD-ĐT đến kiểm tra và được đánh giá cao. Trong năm 2020, trường được địa phương khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen phong trào “Xanh- sạch- đẹp và an toàn”; là “Tập thể lao động xuất sắc”, hạng nhì thi đua khối THCS, bằng khen của UBND tỉnh, cờ thi đua nhất cụm, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN