Dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh

Cập nhật, 16:02, Thứ Hai, 12/09/2022 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2022), sáng 12/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên) và Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Xô viết tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm gần 2.000 Liệt sĩ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930-1931 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm gần 2.000 Liệt sĩ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930-1931 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh và Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Xô viết, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930-1931.

Những năm 1930-1931, hưởng ứng chủ trương của Đảng, phong trào cách mạng đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Nghệ An trở thành trận địa chính trong cuộc diễn tập đầu tiên của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính từ đầu năm 1930 đến tháng 4/1930, toàn tỉnh Nghệ An đã nổ ra 15 cuộc đấu tranh; tiếp đó là cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 ở Vinh, Bến Thủy. Đây được coi là sự kiện “đứng đầu dậy trước” mở màn cho cao trào cách mạng 1930-1931 và cuộc biểu tình lịch sử ngày 1/9/1930 ở Thanh Chương - được coi là mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của Xô viết Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 12/9/1930, hơn 8.000 nông dân dương cao cờ đỏ búa liềm kéo về ga Yên Xuân và sau đó là tới phủ lỵ Hưng Nguyên. Đây là cuộc biểu tình lớn, cuộc đấu tranh cách mạng quyết liệt của nông dân huyện. Để đàn áp cuộc biểu tình, thực dân Pháp đã đưa máy bay đến trút bom làm 217 người hy sinh và 125 người bị thương khi đoàn biểu tình vừa tiến đến Thái Lão, địa điểm nay thuộc thị trấn Hưng Nguyên.

Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh vùng lên to lớn của nhân dân và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Ngày 12/9 hằng năm được chọn là Ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

THEO THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG/NDO