Thi đua học theo Bác tự cường để phát triển

Cập nhật, 14:24, Thứ Ba, 30/08/2022 (GMT+7)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều mô hình có sức lan tỏa sâu rộng, từ đó xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long Mai Đăng Khuê luôn biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sự đồng thuận trong đơn vị.
Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long Mai Đăng Khuê luôn biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

Tự lực, tự cường xây dựng quê hương

Với ý chí tự lực, khát vọng vươn lên, quyết tâm, vượt qua khó khăn, tập thể Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký chuyên đề về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cụ thể, hội xây dựng thành công Đề án “Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua phát động phong trào thi đua, toàn tỉnh thực hiện 158 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Riêng, đảng viên Chi bộ Hội LHPN tỉnh thực hiện thành công công trình “Đường quê sáng- xanh- sạch- đẹp” tại ấp Phước Thới (xã Bình Phước- Mang Thít) và mô hình “Quê tôi tuyến đường sạch- đẹp” nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng thời, các cấp hội tích cực vận động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng, nhất là chung tay hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Với sự đoàn kết, ý chí quyết tâm, tự lực và khát vọng vươn lên, đảng viên Chi bộ Hội LHPN tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, thực hiện tốt công tác dân vận, mạnh dạn kết nối với các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh; huy động nhiều nguồn lực, giúp hội viên, phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, ước số tiền huy động gần 3 tỷ đồng.

Cấp ủy và chính quyền cơ quan còn phối hợp phát động Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” chung tay chăm lo cho cộng đồng, vận động được số tiền gần 1 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn vận động Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ cho 213 trường hợp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Thông qua hiệu quả công tác vận động thực hiện an sinh xã hội, đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ. Các cấp hội đã thành lập nhiều mô hình hỗ trợ phòng chống dịch hiệu quả, phát huy sức mạnh vững vàng từ hậu phương; được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Nguyễn Thị Kim Anh cho biết, nhiều mô hình, việc làm, hành động của đảng viên có ý nghĩa, lan tỏa trong cộng đồng, nhất là công tác vận động an sinh xã hội, chung tay giúp hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các công trình, phần việc tham gia đã góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, thể hiện được khát vọng, tự lực cánh sinh và trách nhiệm với Nhân dân. Tập thể chi bộ được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ định khen thưởng có thành tích xuất sắc học tập chuyên đề năm 2021.

Nói đi đôi với làm

Với mô hình “Đoàn kết nội bộ, phát huy ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, xây dựng Đảng bộ cơ sở và hệ thống Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long trong sạch, vững mạnh, tiến bộ”, đồng chí Mai Đăng Khuê- Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã cụ thể hóa chuyên đề năm 2021 vào điều kiện thực tế, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, mang lại kết quả tích cực.

Giúp công chức được tương tác với nhiều môi trường làm việc, nhiều lĩnh vực mới; từ đó nâng cao được năng lực, bản lĩnh, động viên khuyến khích công chức hăng hái phấn đấu làm việc hiệu quả, hưởng ứng tốt các phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể phát động.

Với phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” kết hợp với tác phong làm việc tận tụy, công tâm, tạo được niềm tin của tập thể, giúp đồng chí Mai Đăng Khuê thêm vững vàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí cũng thường xuyên trực tiếp tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách cho công chức, ngăn ngừa và giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh, tạo điều kiện giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Đồng thời rất chú trọng tăng cường vấn đề văn minh công sở, văn hóa nghề, tạo sự hài lòng của khách hàng; giúp cơ quan không phát sinh đơn thư phản ảnh, khiếu nại trong năm. Đồng chí Bí thư còn linh hoạt chuyển đổi vị trí công tác đối với các công chức để đảm bảo phù hợp hoàn cảnh gia đình và đảm bảo tính tiết kiệm chi phí, thời gian của tập thể, cá nhân liên quan. Qua đó nhận được sự đồng tình của quần chúng. “Có tạo được đoàn kết nội bộ thì mới tạo được sức mạnh tập thể để phát triển đơn vị vững mạnh”- Bí thư Mai Đăng Khuê nói.

Về nội dung tự lực, đồng chí Mai Đăng Khuê đã có 2 sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long công nhận. Đó là chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình Quản lý hồ sơ công việc của UBND tỉnh để quản lý văn thư đi đến trong toàn hệ thống một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Và việc áp dụng giải pháp xét nâng lương thường xuyên, phê duyệt nhu cầu làm việc ngoài giờ của các đơn vị cấp phòng qua hệ thống mail, từ đó đã tăng cường cải cách hành chính trong hoạt động nội bộ, đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng và tiết kiệm.

Đồng chí Mai Đăng Khuê đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo và học tập làm theo Bác năm 2021; Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016- 2020) của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Chuyên đề năm 2021, có 56 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho 137 tập thể và 820 cá nhân (trong đó: 563 đảng viên, 257 quần chúng). Cấp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương khen thưởng 20 tập thể và 101 cá nhân (89 đảng viên, 12 quần chúng).

Bài, ảnh: HẢI YẾN