Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Cập nhật, 18:35, Thứ Tư, 03/08/2022 (GMT+7)

 

Sáng 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (ảnh).

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thời gian qua, các ngành, địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong công tác nội chính. Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội pham, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng. 6 tháng đầu năm 2022, tội phạm được kéo giảm 22,4%, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 88,7%; bắt xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, triệt xóa nhiều vụ tệ nạn xã hội.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án. Hầu hết các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, ngày càng đi vào nề nếp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- lưu ý ngành nội chính tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nghiêm minh, công bằng, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và các vụ án tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH