Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Cập nhật, 18:13, Thứ Sáu, 10/06/2022 (GMT+7)

 

Xem video clip

Chiều 10/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch, chương trình tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2022).

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Giàu- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thay mặt BCĐ Các ngày lễ lớn tỉnh báo cáo sơ bộ về công tác chuẩn bị. Theo đó, đây là sự kiện cấp quốc gia được tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo, cũng như xin chủ trương thực hiện từ những năm 2020, 2021.

Cụ thể, tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; hoàn thành dự án Nhà dâng hương Thủ tướng trong khu lưu niệm; hoàn thành hồ sơ thiết kế công tác trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm trình Sở Xây dựng thẩm định; phối hợp Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) lập hồ sơ đề nghị công nhận Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt là di sản cấp quốc gia….Bên cạnh, Vĩnh Long cũng đã phối hợp với viện, trường, bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia; xây dựng phim tài liệu; xuất bản sách về đồng chí Võ Văn Kiệt.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá cao những bước chuẩn bị, cũng như chương trình, kế hoạch cho việc tổ chức lễ kỷ niệm của tỉnh Vĩnh Long. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Vĩnh Long cần phối hợp với bộ, ngành trung ương sớm rà soát lại các chương trình, kế hoạch. Cụ thể, xác định rõ chương trình, phần việc nào thuộc Trung ương và của tỉnh để có bước chuẩn bị chu đáo.

Tin, ảnh: H.MINH- T.ANH