Cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 nhiều ý kiến, kiến nghị

Cập nhật, 09:17, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc cử tri để ghi nhận ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc cử tri để ghi nhận ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương ghi nhận nhiều lượt ý kiến, kiến nghị gửi đến kỳ họp lần này.

Theo đó, cử tri tỉnh kiến nghị cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong chăn nuôi, trồng trọt trước tình hình giá thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng giá bán vật nuôi, nông sản trên thị trường
lại thấp.

Ngoài ra, cử tri đề nghị Quốc hội cần có chủ trương đầu tư đúng mức cho tuyến y tế cơ sở; tăng cường giám sát, xử lý nghiêm việc trục lợi trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia..

. Cử tri tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần phân bổ kịp thời nguồn lực, quan tâm đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có quy định phù hợp để hạn chế tối đa tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần… cùng một số kiến nghị khác trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài nguyên- môi trường, chính sách cho cán bộ cấp cơ sở,...

Tin, ảnh: BÙI THANH