Mẹ chưa đủ tuổi kết hôn vẫn được khai sinh cho con

Cập nhật, 13:52, Thứ Sáu, 11/11/2022 (GMT+7)

Theo quy định của pháp luật thì nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, có những trường hợp người mẹ chưa kết hôn và chưa đủ 18 tuổi đã sinh con thì có được đăng ký khai sinh cho con không?

Nguyễn Thị Lệ

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Căn cứ Điều 13 Luật Trẻ em thì trẻ em có quyền được khai sinh, có họ tên, quốc tịch và được xác định cha mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại khoản 1, Điều 30 Bộ luật Dân sự cũng quy định mỗi cá nhân từ khi sinh ra đều có quyền được khai sinh.

Do đó, dù Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới đủ tuổi kết hôn, sau đó mới sinh con để cùng làm giấy khai sinh và được công nhận là cha mẹ của con. Nhưng theo quy định trên thì khai sinh là quyền lợi chính đáng của trẻ em, không phân biệt trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh nào nên khi người mẹ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà sinh con thì vẫn được khai sinh cho con.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC