Không thể xóa tên cha trên khai sinh của con

Cập nhật, 13:20, Thứ Ba, 15/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Vì mâu thuẫn nên vợ chồng chị tôi chia tay. Giờ chị tôi muốn làm lại giấy khai sinh cho con và chỉ để tên mẹ, bỏ tên cha có được không?

Trần Ngọc Vĩnh (Vũng Liêm)

Trả lời: Căn cứ Điều 26 Luật Hộ tịch thì thông tin về người cha chỉ được thay đổi khi người con được nhận làm con nuôi của người khác và cha mẹ nuôi muốn đổi tên cha đẻ trong giấy khai sinh của con.

Ngoài trường hợp trên, tại khoản 2, Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định: Nếu cha không thừa nhận con thì có thể thực hiện việc xóa tên cha trong giấy khai sinh nhưng phải cung cấp được chứng cứ như kết quả xét nghiệm AND hoặc các văn bản của cơ quan giám định xác nhận quan hệ cha con và phải được công nhận bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa.

Ngoài hai trường hợp trên thì việc chị bạn không muốn để thông tin người cha trong giấy khai sinh của con sau khi chia tay hoặc vì lý do khác đều không thể thực hiện.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC