Thiêng liêng cờ Tổ quốc!

Cập nhật, 10:20, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

 

 Quốc kỳ được treo tại đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long.
Quốc kỳ được treo tại đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long.

Treo Quốc kỳ (hay gọi cờ Tổ quốc) nhân dịp các ngày lễ, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc là việc làm thiêng liêng, ý nghĩa, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần yêu quê hương đất nước và lòng tự hào về Tổ quốc, dân tộc; đây còn là biểu tượng của sự đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”. Đồng thời, Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - TT -
DL về sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “… điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ; khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của Quốc kỳ; một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ; tạo hình ngôi sao (từ đầu cánh sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu; hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau; nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi,...”.

Cách treo Quốc kỳ: “… Khi treo Quốc kỳ chú ý đừng để ngược ngôi sao; treo ảnh, chân dung lãnh tụ cùng với Quốc kỳ thì ảnh phải thấp hơn Quốc kỳ hoặc để ảnh trên nền Quốc kỳ dưới ngôi sao…”. Thời gian treo Quốc kỳ: “… Quốc kỳ được treo trong các phòng họp, hội trường của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước và các đoàn thể khi họp những buổi họp long trọng; Quốc kỳ được treo ngoài trời vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc và theo thông báo của Trung ương và chính quyền địa phương,…”.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả việc treo Quốc kỳ, định kỳ hàng năm, UBND tỉnh Vĩnh Long có thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thuộc địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc đúng quy định và đảm bảo tính trang trọng; đặc biệt quan tâm, chấn chỉnh việc treo ngược, cờ rách, bạc màu, xếp nếp,…

Mong rằng, cùng với sự quan tâm, trách nhiệm của các ngành, các cấp, địa phương và đồng lòng của người dân trong việc thực hiện treo Quốc kỳ sẽ góp phần tô điểm thêm nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân chung sức, quyết tâm học tập, lao động, tăng gia sản xuất để cùng xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: HIẾU THÀNH