Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Cập nhật, 14:41, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Ngày 31/7, có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 31/7. Ảnh: BVCC
Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 31/7. Ảnh: BVCC

Cụ thể các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần này gồm:

BN359: Nam, 35 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 5/7; đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN356: Nam, 42 tuổi, ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân vào viện ngày 5/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN383: Nam, 40 tuổi, là thuỷ thủ người Myanmar. Bệnh nhân vào viện ngày 19/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN413: Nam, 31 tuổi, là thuỷ thủ người Myanmar. Bệnh nhân vào viện ngày 19/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện các trường hợp này đều có sức khoẻ ổn định, không ho, không sốt, tim, phổi bình thường. Các trường hợp sẽ tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tới. 

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 373 trường hợp mắc COVID-19, Việt Nam cũng đang nỗ lực tập trung điều trị cho các ca mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Theo Tạ Nguyên/Báo Tin tức