Nhiều người nhập viện giữa nắng nóng

Cập nhật, 14:38, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Nắng nóng diện rộng và gay gắt những ngày gần đây đã khiến nhiều người đổ bệnh, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ trong những ngày nhiệt độ quá cao, do vậy người dân cần hết sức cảnh giác và chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Nắng nóng có thể khiến người già có cơn tăng huyết áp, cơn đột quỵ- đặc biệt là tình trạng sốc nhiệt xảy ra khi nhiệt độ tăng quá cao có thể dẫn đến hôn mê, rối loạn tất cả các chức năng khác của cơ thể.

Mặt khác, người già ít có cảm giác khát hơn người trẻ tuổi, cho nên gia đình, người thân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho họ trong ngày nắng nóng.

Theo chuyên gia cấp cứu, tuy nóng bức nhưng người dân cần chú ý để nhiệt độ trong phòng điều hòa không nên chênh lệch quá cao so với môi trường bên ngoài.

Nếu nhiệt độ ngoài trời 36- 37 độ C thì trong nhà chỉ nên 25- 27 độ C. Người già ở trong nhiệt độ thấp quá dễ làm khô đường thở, đây là yếu tố nguy cơ cho bệnh lý đường hô hấp ở người cao tuổi.

M.ANH (theo Bộ Y tế)