Có phải ngồi nhiều sẽ gây bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch?

Cập nhật, 05:14, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Tôi bị bệnh trĩ nội, xin bác sĩ cho biết có phải do ngồi nhiều gây nên bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch không? Xin bác sĩ giải thích nguyên nhân và biện pháp để phòng tránh và điều trị bệnh này?

Lê Thu Sương (Bình Tân)

Trả lời: Bệnh trĩ và suy tĩnh mạch là 2 bệnh lý thường gặp của hệ thống tĩnh mạch. Có nhiều nguyên nhân gây ra như di truyền, béo phì, mang thai nhiều, chế độ ăn nhiều thịt và bột, đường, ít rau xanh, đứng nhiều và cả ngồi nhiều.

Việc điều trị bệnh trĩ và suy tĩnh mạch cần phải thực hiện ở bác sĩ chuyên khoa tĩnh mạch và hậu môn trực tràng, khi điều trị bệnh đòi hỏi bệnh nhân phải kiên trì và các phương pháp điều trị tùy thuộc vào mức độ tổn thương thấy được khi khám. Có những trường hợp nặng phải phẫu thuật hoặc sử dụng laser và sóng cao tần nội tĩnh mạch.

Muốn phòng ngừa bệnh, việc quan trọng nhất là phải loại bỏ những thói quen xấu, có chế độ ăn nhiều rau, trái cây, uống đủ nước, vệ sinh tốt vùng hậu môn và tránh ngồi nhiều hay đứng quá lâu.

BS PHAN GIA HOÀNG (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)