"Truy tìm" 5 người cùng chuyến bay với hành khách Nhật nhiễm Covid-19

Cập nhật, 11:11, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)

TPHCM “truy tìm” 5 người từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam đi cùng chuyến bay có hành khách Nhật nhiễm Covid-19.

Tối 4/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ra thông báo kêu gọi 5 hành khách trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) đến TPHCM lúc 22h03 phút ngày 3/3 nhập cảnh vào Việt Nam liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

5 hành khách này cùng chuyến bay với người Nhật được phát hiện nhiễm Covid-19, sau khi hành khách Nhật được chuyển tiếp từ chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN340 từ TP.HCM đến Nagoya.

Chuyến bay VN814 từ Siem Reap chở người Nhật bị nhiễm Covid-19 về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22h03 ngày 3/3 gồm 67 hành khách và phi hành đoàn 6 người.

Trong số 67 hành khách nói trên, có 6 người làm thủ tục nhập cảnh TPHCM gồm một người Việt Nam, 3 người Pháp, một người Australia và một người Philippines (người Philippines đã xuất cảnh về nước ngày 4/3).

5 hành khách nhập cảnh vào TPHCM đang được các cơ quan chức năng điều tra xác định nơi lưu trú để hướng dẫn phòng bệnh. HCDC đề nghị 5 hành khách này liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Trong số 61 hành khách khác từ Campuchia quá cảnh tại Tân Sơn Nhất đã di chuyển đến các nước khác ngay trong đêm, có 50 người đi London (Anh), 7 người về Narita (Nhật), một người về Nagoya (Nhật), 2 người đi Busan (Hàn Quốc), một người về Manila (Philippines).

Hành khách người Nhật về tới sân bay Nagoya trên chuyến bay số hiệu VN340 có biểu hiện sốt, được cơ quan y tế Nhật Bản xác nhận dương tính với Covid-19.

Chuyến bay VN340 từ Nagoya - Nhật Bản quay về Việt Nam chiều 4/3/2020, khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất có 13 thành viên tổ bay và 23 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam (đều là người Việt Nam).

Tất cả nhân viên Tổ bay và hành khách được đưa đến khu vực cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi (Bệnh viện Dã chiến) và khu cách ly của thành phố ở huyện Nhà Bè, để tiến hành cách ly 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh.

Tất cả hành khách khi đưa vào khu cách ly đều không có triệu chứng của viêm hô hấp. Máy bay được khử trùng theo quy định./.

Theo VOV