Dùng da vùng bẹn che gân xương, tạo hình lại ngón tay

Cập nhật, 14:56, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Vĩnh Long vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.N. (51 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) bị dập nát ngón tay do máy ép gạch.

Bác sĩ phẫu thuật dùng da vùng bẹn tạo hình lại ngón tay bệnh nhân bị tai nạn thương tích (ảnh bệnh viện cung cấp).
Bác sĩ phẫu thuật dùng da vùng bẹn tạo hình lại ngón tay bệnh nhân bị tai nạn thương tích (ảnh bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân kể khi đang làm việc bị máy ép gạch cuốn, chảy máu, mất toàn bộ da mặt lưng ngón tay cái bên phải và được người nhà đưa vào bệnh viện.

Cấp cứu, chụp XQ, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã ghi nhận ngón tay cái phải của bệnh nhân dập nát xương đốt xa, một phần đốt gần, mất da toàn bộ mặt lưng. Bác sĩ đã gây tê, phẫu thuật cắt lọc mô dập nát, rửa nhiều nước muối, nắn lại xương dập nát, xuyên một đinh nhỏ giữ xương ngón tay. Nhưng do mất quá nhiều mô mềm nên ngón tay lộ xương và gân. Tiếp tục tư vấn thêm, bệnh nhân được phẫu thuật lần hai dùng vạt da ở vùng bẹn để che phủ gân xương, tạo hình lại ngón tay này.

Sau mổ 5 ngày, vạt da ngón tay cái hồng, vết mổ khô, dự kiến bệnh nhân xuất viện sau mổ 7 ngày và cắt vạt da sau 3 tuần. Bác sĩ lưu ý người dân trong lao động cần hết sức tập trung, cẩn thận nhất là làm việc với máy ép gạch, ép nước mía để tránh tai nạn thương tích tương tự.

MINH THÁI