Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng có chiều hướng giảm

Cập nhật, 14:16, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng và vệ sinh phòng bệnh nên bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm.

Mầm bệnh tay chân miệng vẫn lưu hành trong cộng đồng nên mọi người cần thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.
Mầm bệnh tay chân miệng vẫn lưu hành trong cộng đồng nên mọi người cần thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.

Hiện nay, trung bình mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận khoảng 60 ca sốt xuất huyết và hơn 100 ca tay chân miệng, giảm khoảng 30% so với các tuần của tháng trước.

Song, qua giám sát mật độ muỗi, lăng quăng tại 1 số địa bàn trọng điểm trong tỉnh, ngành y tế tỉnh nhận thấy mật độ muỗi, lăng quăng vẫn còn cao và khuyến cao người dân không được chủ quan mà cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng để phòng bệnh.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG