14 ca bệnh sởi trong 2 tháng đầu năm

Cập nhật, 14:41, Thứ Ba, 12/03/2019 (GMT+7)

Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng 2/2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) ghi nhận 10 ca bệnh sởi. Trong tháng 1, ghi nhận 4 ca bệnh. Theo đó, các ca bệnh xuất hiện trên 6/8 địa bàn tuyến huyện. Số ca mắc sởi trong tháng 2 tăng 150% so tháng 1 và tăng 100% so với cùng kỳ 2018.

Các tháng 1, 2 vẫn còn trong mùa Đông Xuân và bệnh sởi là một trong số những bệnh truyền nhiễm dễ mắc và lây lan. Cuối năm ngoái đến đầu năm nay, bệnh sởi tăng mạnh ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và đặc biệt là ở “điểm nóng” TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong chuyến thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi mới đây, TP Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã ghi nhận hơn 2.600 ca sởi, tăng gần 1.000 ca so với cả năm 2018. Đặc biệt, 97% trẻ mắc sởi không được tiêm chủng.

Theo Cục Y tế dự phòng, vắc xin sởi là vắc xin lành tính, được khuyến cáo tiêm ngừa đủ 2 mũi để đảm bảo phòng bệnh. Sởi không phải là bệnh nặng, nhưng khi mắc sởi, người bệnh dễ suy giảm miễn dịch, biến chứng tiêu chảy, viêm phổi và nguy hiểm đến tính mạng.

TƯỜNG VÂN