Có thể là bệnh viêm nang lông

Cập nhật, 14:00, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Tại các lỗ chân lông ở chân của tôi hay bị những cục nhỏ, sờ thì thấy gai gai, nặn ra có nhân trắng. Xin bác sĩ cho biết, tôi bị bệnh gì, có chữa được không và chữa như thế nào?

Nguyễn Thị Hải My (Tân An Luông- Vũng Liêm)

Trả lời: Theo cách mô tả của bạn, tôi nghĩ nhiều đến bệnh viêm nang lông. Biểu hiện của bệnh là tổn thương có những mụn mủ, sẩn hoặc sẩn- mụn mủ ở nang lông, xung quanh có quần viêm đỏ và có thể thấy sợi lông xuyên qua.

Các vị trí thường gặp có thể ở da đầu, mặt, nách, vùng mu và mặt duỗi của tay, chân, hay bất cứ vùng lông nào cũng có thể bị, bệnh thường kèm theo ngứa và hay tái phát.

Bạn có thể đi khám ở các bệnh viện có chuyên khoa da liễu hoặc phòng khám da liễu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, theo mô tả của bạn, bác sĩ có hướng điều trị cho bạn:

Tại chỗ: Thoa mỡ kháng sinh; toàn thân dùng kháng sinh, kháng histamin, các sinh tố…; nếu có biến chứng chàm hóa thì phải điều trị chàm trước.

BS LÊ THỊ DUYÊN

(Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm- Ký sinh trùng- Côn trùng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)