Giảm 1.500 trường hợp mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết

Cập nhật, 11:33, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Do triển khai nhiều biện pháp phòng chống nên số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong tỉnh Vĩnh Long giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Việc tổ chức rửa tay trong trường học giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm qua đường tiếp xúc đồng thời hình thành thói quen rửa tay- vệ sinh phòng bệnh cho trẻ.
Việc tổ chức rửa tay trong trường học giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm qua đường tiếp xúc đồng thời hình thành thói quen rửa tay- vệ sinh phòng bệnh cho trẻ.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.100 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, giảm hơn 1.500 trường hợp.

Song, số bệnh nặng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao và có 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Mặt khác, các trường hợp xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh nên nguồn lây trong cộng đồng rất cao.

Năm học mới bắt đầu là điều kiện cho bệnh tay chân miệng lây lan ở trường học. Do bệnh rất dễ lây lan ở trẻ em nhất là trẻ lứa tuổi mẫu giáo (3- 5 tuổi), liên quan trực tiếp đến vệ sinh cá nhân, nhất là vệ sinh tay. Do đó, trẻ bị bệnh tay chân miệng nếu không cách ly ở nhà sẽ rất dễ lây cho các bạn cùng lớp.

Ngành y tế khuyến cáo người dân và các trường mầm non tích cực diệt muỗi, lăng quăng; thực hiện vệ sinh- khử khuẩn vật dụng, đồ chơi, các bề mặt môi trường lớp học; an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và cộng đồng.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG