Tháng 4: ghi nhận bệnh quai bị nhiều nhất kể từ đầu năm

Cập nhật, 09:42, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng 4/2018 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận 93 ca bệnh quai bị và chiếm nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm nay.

Tháng 3 có 47 ca bệnh; tháng trước đó 43 ca; tháng đầu năm cũng cao bởi thời tiết giao mùa Đông Xuân, có 74 ca bệnh. Bệnh xuất hiện hầu hết các địa bàn trong tỉnh.

Bệnh quai bị còn hay gọi là bệnh viêm tuyến mang tai, thường xuất hiện khi thời tiết bước sang mùa lạnh. Biểu hiện bệnh gồm sốt, đau đầu, viêm họng, viêm tuyến nước bọt mang tai.

Bệnh không điều trị kịp thời có thể biến chứng nguy hiểm là viêm tinh hoàn ở nam giới, viêm buồng trứng ở nữ giới, làm tăng nguy cơ vô sinh. Để phòng bệnh, các phụ huynh nên đưa con đi tiêm vắc xin khi trẻ được 1 tuổi.

TƯỜNG VÂN