Quản lý hơn 3.700 bệnh nhân tâm thần, động kinh

Cập nhật, 13:44, Thứ Sáu, 29/12/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Y tế, ở lĩnh vực bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, ngành đang quản lý hơn 3.700 bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh; trong đó có 2.043 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 1.718 bệnh nhân động kinh.

Hiện nay dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, đối với bệnh tâm thần phân liệt được duy trì triển khai ở 109 xã- phường- thị trấn. Trong năm, phát hiện mới 86 bệnh nhân.

Với bệnh động kinh, hiện có 96 xã- phường duy trì triển khai dự án và trong năm đã phát hiện mới 74 bệnh nhân.

Theo giới chuyên môn, nhiều nguyên nhân cho thấy người mắc bệnh tâm thần phân liệt, động kinh tăng như tổ chức khám tầm soát rộng khắp và phát hiện; có cơ sở y tế chuyên khoa (Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long) nên thu hút nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần chia sẻ, cuộc sống nhiều áp lực cũng là nguyên nhân làm gia tăng số người mắc các bệnh về tâm thần kinh.

TƯỜNG VÂN