Hơn 50 trường hợp bị rắn độc cắn được can thiệp tại bệnh viện tỉnh

Cập nhật, 22:02, Thứ Năm, 14/12/2017 (GMT+7)

 

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân 66 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn được đưa vào bệnh viện mới đây.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân 66 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn được đưa vào bệnh viện mới đây.

Ngày 13/12/2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết đã cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Như vậy, tổng số ca bị rắn độc cắn vào bệnh viện can thiệp từ đầu năm đến nay là 54 ca.

Trước đó, gần 23 giờ ngày 12/12, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Em (66 tuổi, ngụ xã Thanh Đức- Long Hồ) bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân phải trong lúc đang ở nhà bếp. Khi vào viện, bệnh nhân hôn mê sâu, ngưng thở, huyết áp không đo được, nhịp tim 120 lần/phút...

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ do rắn lục đuôi đỏ cắn và tiến hành truyền huyết thanh. Sau hơn 1 giờ can thiệp, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tính mạng, hiện sức khỏe dần hồi phục.

Bác sĩ Hồ Bích Thủy- Trưởng Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chống độc thuộc bệnh viện khuyến cáo: Với các trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, phải đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu, hạn chế tự can thiệp vết thương.

Nếu chậm trễ, bệnh nhân sớm bị rối loạn đông máu nặng dẫn đến xuất huyết não, gây tử vong. Trong số các bệnh nhân bị rắn độc cắn mà bệnh viện tiếp nhận, có 2 người bị rắn hổ đất cắn và 1 người đã tử vong.

Tin, ảnh: THÁI- NHUNG