Bệnh đông, điều trị nội trú có ngày hơn 600 người

Cập nhật, 09:44, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh nhân đến khám ngoại trú và điều trị nội trú đông trong khoảng tháng nay.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bạch Yến- Phó Giám đốc Bệnh viện- nói, lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú hơn 1.000 người, điều trị nội trú hơn 600 người. Bệnh điều trị nội trú đông nhất ở các khoa: Nhi, Nội tim mạch, Nội tổng hợp.

Những ngày trước, có ngày phải điều trị 170 bệnh nhi, chủ yếu các bệnh viêm/nhiễm siêu vi và nhất là tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết điều trị thường xuyên mỗi ngày trên dưới 10 ca. Theo lãnh đạo bệnh viện, do số giường bệnh tại khoa ít, nên phải điều động giường từ khoa khác, không để bệnh nhân nằm ghép.

Trong tháng 9/2017, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh ghi nhận cả tỉnh 142 ca sốt xuất huyết, 473 ca tay chân miệng và đều tăng so cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận lần lượt khoảng 1.500 và 2.000 ca mắc các bệnh truyền nhiễm này.

MINH THÁI