Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh chất lượng cao

Cập nhật, 19:33, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025 của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tại Đại hội thi đua yêu nước, giai đoạn 2015- 2020, vào chiều  21/5/2020.

Những tập thể được tuyên dương tại đại hội.
Những tập thể được tuyên dương tại đại hội.

Thời gian qua, hoạt động đào tạo luôn được chú trọng phát triển. Hiện tại, nhà trường đang triển khai đào tạo 25 ngành với 44 chuyên ngành trình độ đại học, 4 chuyên ngành đạo tạo thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt từ 91,6% trở lên, trong đó sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi đạt tỷ lệ từ 54,5% - 89,4%. Bên cạnh, nhà trường có 2 sinh viên tham gia Đội tuyển Thi tay nghề Việt Nam tham gia Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2016, 2018 đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Nhiều sinh viên đạt huy chương trong kỳ thi tay nghề quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại số lượng cán bộ, công chức, viên chức của trường là 293 người. Trong đó, có 235 cán bộ giảng dạy; 38 cán bộ viên chức quản lý; chuyên viên và nhân viên kỹ thuật; giảng viên có trình độ sau đại học là 185 người, chiếm tỷ lệ 77,4%.

Tính riêng giai đoạn 2015- 2020, trường có 35 cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu sinh; 56 cán bộ giảng viên đang học cao học. Ngoài ra trường còn cử hơn 250 lượt cán bộ giảng viên đi bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước. Có 6 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, 68 lượt cá nhân được bằng khen cấp bộ, UBND tỉnh.

Các cá nhân được tuyên dương tại đại hội.
Các cá nhân được tuyên dương tại đại hội.

Dịp này, có 8 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 được tuyên dương. 

Tin, ảnh: CAO HUYỀN