"Dạy học gắn với thực tiễn"

Cập nhật, 06:15, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

Khối thi đua số 3 gồm các trường THPT: Nguyễn Thông, Lưu Văn Liệt, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bình Minh, Phạm Hùng, Trà Ôn, Võ Văn Kiệt, Mang Thít, Trần Đại Nghĩa vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về “Dạy học gắn với thực tiễn” năm học 2018- 2019.

Dạy học gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ảnh minh họa
Dạy học gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ảnh minh họa

Tại hội thảo, các đơn vị đã chia sẻ các vấn đề như kinh nghiệm dạy học STEM; kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong tiết sinh hoạt dưới cờ; kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh; kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống và giáo dục kỹ năng cho học sinh.

Qua đánh giá, các tham luận đã nêu bậc những giải pháp sáng tạo cùng hiệu quả mang lại mà các đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai thí điểm mô hình STEM tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; đẩy mạnh việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đồng thời các đơn vị cần có sự chuẩn bị tốt để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới…

Tin, ảnh: KHÁNH NGUYỄN