Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Cập nhật, 16:40, Thứ Tư, 26/12/2018 (GMT+7)

Giai đoạn 2016- 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Long”. Đến nay sau 3 năm thực hiện, số lượng các mô hình đạt chuẩn học tập tăng hàng năm.

Năm 2016, có 137.514 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập (đạt 56,2%), 158 dòng họ học tập (66,4%), 470 cộng đồng học tập cấp ấp- khóm, 8.030 cộng đồng học tập cấp tổ (đạt 52,2%), 341 đơn vị học tập cấp xã (54,5%), 28 đơn vị học tập cấp huyện (20%) và 78 đơn vị học tập cấp tỉnh (95,1%).

Đến năm 2018, các chỉ tiêu đạt lần lượt 86%, 94%, 97%, đặc biệt có 850 đơn vị học tập các cấp. Những kết quả nêu trên là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện- thị- thành, từ các gia đình đến các trường học, đơn vị, khóm- ấp, góp phần xây dựng một xã hội học tập trong toàn tỉnh.

Qua đó đã mang lại các kết quả đạt và vượt yêu cầu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công bằng trong giáo dục, tạo điều kiện học tập thường xuyên và học tập suốt đời. Trong đó, phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong nhân dân đã tác động tích cực vào sự phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…

KHÁNH DUY