Trường THPT Phan Văn Hòa đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Cập nhật, 18:58, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Chiều 17/5/2018, Trường THPT Phan Văn Hòa (Tam Bình) tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1998- 2018).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho đại điện Trường THPT Phan Văn Hòa.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho đại điện Trường THPT Phan Văn Hòa.

Tiền thân của Trường THPT Phan Văn Hòa là Trường Cấp II- III Cái Ngang, tọa lạc tại Ấp 6, xã Hậu Lộc (Tam Bình) với diện tích 15.000m2. Hiện, trường có 77 cán bộ, giáo viên, công nhân viên với 30 lớp và 981 học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy-Trần Văn Rón (thứ 4, bên phải) trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.
Bí thư Tỉnh ủy-Trần Văn Rón (thứ 4, bên phải) trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.

Tính đến học kỳ 1 năm học 2017- 2018, trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 19 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng. Tỉ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp 54,7%.  Về kết quả học tập, năm học 2016-2017 có trên 22% học sinh đạt loại giỏi, trên 84% hạnh kiểm tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Nhà trường phải xem giáo dục “đức” và “tài” là hai nhiệm vụ song song; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh;

đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục- đào tạo.

Lãnh đạo trường tặng hoa Bí thư Tỉnh ủy-Trần Văn Rón (thứ 4, bên trái) và các đại biểu
Lãnh đạo trường tặng hoa Bí thư Tỉnh ủy-Trần Văn Rón (thứ 4, bên trái) và các đại biểu

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã vận động 50 suất học bổng cho học sinh khó khăn học tốt, mỗi suất trị giá 1.000.000đ. Gia đình liệt sĩ Phan Văn Hòa trao 24 suất học bổng cho học sinh vượt khó, mỗi suất 500.000đ.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN