Tuyển sinh quân đội- thí sinh phải tự viết hồ sơ

Cập nhật, 05:11, Thứ Năm, 15/03/2018 (GMT+7)

Theo quy định của Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng, thí sinh phải tự kê khai viết các biểu mẫu và trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển cho Ban Tuyển sinh quân sự huyện, thời gian sơ tuyển dự kiến từ cuối tháng 3 đến tháng 4/2018.

Dự kiến, ngành quân đội sẽ giảm chỉ tiêu trong năm 2018.
Dự kiến, ngành quân đội sẽ giảm chỉ tiêu trong năm 2018.

Một lưu ý nữa là muốn xét tuyển ngành quân đội, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và xét tuyển vào 1 trường quân đội, nguyện vọng 1. Thêm vào đó, thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia vì đây là cơ sở để xét tuyển. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy chế của Bộ GD- ĐT.

Đặc biệt năm 2018, nhiều trường quân đội bổ sung tổ hợp A01 trong các tổ hợp truyền thống trước đây (A, B, C). Điểm chuẩn sẽ cùng mức như nhau ở tất cả tổ hợp, do đó thí sinh nên chọn tổ hợp cao nhất
để xét tuyển.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN