Đưa vương quốc gạch trở thành di sản

Cập nhật, 21:41, Thứ Bảy, 18/07/2020 (GMT+7)

 

Những lò gạch ven sông Cổ Chiên thuộc xã Mỹ An (Mang Thít).
Những lò gạch ven sông Cổ Chiên thuộc xã Mỹ An (Mang Thít).

Ngày 18/7/2020, Sở Văn Hoá, Thể thao và Du Lịch phối hợp với UBND huyện Mang Thít, tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án “Di sản đương đại Mang Thít” tới đại diện người dân địa phương và các cán bộ quản lý thuộc các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Hòa Tịnh và Nhơn Phú.

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền khái niệm Di sản đương đại và nhận thức về việc bảo tồn giá trị di sản kiến trúc đậm nét giao thoa văn hóa; thể hiện tầm nhìn của chính quyền với quyền lợi lâu dài của người dân và khẳng định trách nhiệm của chính quyền thông qua chính sách hỗ trợ cho bà con địa phương.

Với các nội dung chia sẻ: giới thiệu về đề án "Di sản đương đại Mang Thít"- nơi trưng bày những kho báu lộ thiên; nhận  định về tiềm năng phát triển du lịch theo hướng nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân cùng phối hợp; giới thiệu dự thảo chính sách hỗ trợ bảo tồn và tham vấn, phản hồi lại thắc mắc của người dân.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG