Lâm bệnh ngặt nghèo không tiền điều trị tiếp

Cập nhật, 08:24, Thứ Sáu, 09/07/2021 (GMT+7)

Ông Lê Trung Hiếu (SN 1969- trú ấp Phú Sơn A, xã Long Phú- Tam Bình) bị nhiễm trùng máu, áp xe lá lách, tổn thương thận, suy tim… cuộc sống khó khăn đang cần sự giúp đỡ.

Hơn 2 tháng trước, ông Lê Trung Hiếu đang làm thuê tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Long Phú thì phát sốt, mua thuốc uống nhiều ngày nhưng không khỏi. Sau khi đến nhiều bệnh viện kiểm tra, ông Hiếu được chuyển đến Viện Tim TP Hồ Chí Minh với kết quả chẩn đoán nhiễm trùng máu, vi khuẩn xâm nhập vào tim gây viêm nội tâm mạc (màng trong tim) và tấn công nhiều bộ phận khác trong cơ thể làm lách bị áp xe, tổn thương thận cấp, suy tim,… buộc phải mổ cấp cứu.

Bà Phan Thị Vinh (vợ ông Hiếu) cho biết: “Bác sĩ gửi giấy báo chi phí mổ, kêu đóng tạm ứng gần 115 triệu đồng. Để có đủ tiền cứu chồng, tôi phải nhờ anh em dòng họ giúp và vay mượn dùm. Sau phẫu thuật, sức khỏe chồng tôi dần ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện theo dõi và điều trị thời gian dài. Hiện chi phí điều trị đã hơn 300 triệu đồng, vừa rồi bác sĩ kêu đóng tiếp 60 triệu đồng nữa nhưng tôi hết khả năng rồi. Số tiền vay mượn thời gian qua lớn quá chưa trả, giờ mượn nữa đâu ai cho”.

Quê ông Hiếu ở thị trấn Tam Bình, đến xã Long Phú thuê nhà trọ ở nhiều năm nay. Hàng ngày, ông Hiếu đi làm thuê cho cửa hàng xăng dầu, bà Vinh ở nhà nhận sửa quần áo, con trai lớn làm tài xế dịch vụ cho các chủ xe ở địa phương. Từ hôm ông Hiếu phát bệnh, bà Vinh theo nuôi gần 3 tháng qua chưa trở về nhà. Đứa con nhỏ (13 tuổi) ở quê được anh trai chăm sóc nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, con trai lớn của ông Hiếu thất nghiệp, không có tiền sinh sống nên 2 anh em dắt nhau nương nhờ bà con nội ngoại chỗ vài bữa. Nhắc đến cuộc sống của 2 con, bà Vinh nghẹn ngào bảo: “Chồng đang cần tiền điều trị tiếp, 2 con ở quê thì sống lay lắt từng bữa, gia đình tôi hiện rơi vào cảnh bế tắc mà tôi không biết phải làm thế nào”.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình ông Hiếu, liên hệ địa chỉ ông Lê Trung Hiếu (ở ấp Phú Sơn A, xã Long Phú- Tam Bình). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN