Viêm phổi mô kẽ không tiền chữa trị

Cập nhật, 18:45, Thứ Sáu, 21/05/2021 (GMT+7)

Chị Lê Tuyết Nga (SN 1975- trú ấp Phước Thới, xã Bình Phước- Mang Thít) bị viêm phổi mô kẽ dẫn đến suy hô hấp, cuộc sống khó khăn không tiền chữa trị.

Đầu năm 2021, chị Lê Tuyết Nga bị đau ê ẩm cơ thể, đi khám lãnh thuốc uống theo diện BHYT nhưng không hết. Sau đó, các khớp tay và chân sưng loét, chảy dịch gây đau nhức, chị Nga đến nhiều bệnh viện kiểm tra nhưng không ra bệnh. Ngày 29/3/2021, chị Nga nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) được chẩn đoán bị viêm phổi mô kẽ, viêm gan, suy hô hấp do hệ miễn dịch bị rối loạn hoạt động quay lại tấn công các tế bào của cơ thể sinh ra bệnh (thường gọi bệnh tự miễn). Sau gần một tháng điều trị, chị Nga được xuất viện nhưng 2 tuần phải tái khám một lần với chi phí trừ BHYT còn khoảng 3 triệu đồng.

Trước đây, chị Nga làm lao công ở trung tâm y tế huyện, chồng chị và con trai lớn làm thuê, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Giờ chị Nga không đủ sức đi làm, hơi thở khó nhọc phải thường xuyên có bình oxy hỗ trợ nên mọi sinh hoạt đều nhờ chồng giúp. Anh Võ Đức Minh (chồng chị Nga) cho biết: “Vừa chăm sóc vợ, vừa lo cho đứa con nhỏ 5 tuổi, tôi không có thời gian đi làm kiếm tiền như trước nên mọi chi tiêu giờ chỉ trông chờ vào tiền phụ hồ của con trai. Ngoài ăn uống, loay hoay là đến ngày đưa vợ tái khám, 2-3 ngày phải mua bình oxy, đủ thứ tiền nên về lâu dài mình con tôi lo không nổi”.

Được biết, tiền công phụ hồ của con trai chị Nga chỉ đủ ăn uống cho cả nhà nên tiền thuốc thang, tới lui bệnh viện phải vay mượn. Chính quyền địa phương và bà con, lối xóm thấy hoàn cảnh chị Nga khó khăn, vừa qua, có góp tiền hỗ trợ nhưng cũng chỉ giúp chị tái khám được vài lần. Sắp tới, chị Nga phải trở lại bệnh viện thực hiện tầm soát xác định vi khuẩn gây bệnh để bác sĩ có phác đồ điều trị phù hợp nhưng với hoàn cảnh hiện tại, vợ chồng chị Nga gần như không còn khả năng.

Bạn đọc quan tâm, giúp chị Nga có điều kiện chữa bệnh, liên hệ địa chỉ chị Lê Tuyết Nga (ở ấp Phước Thới, xã Bình Phước- Mang Thít). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN