500.000 cây xanh cho hôm nay và mai sau...

Cập nhật, 09:07, Thứ Ba, 08/06/2021 (GMT+7)

Hưởng ứng thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 trong cả nước, vừa qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát động trồng 500.000 cây xanh nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây xanh phân tán giai đoạn 2021- 2025.

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm và Chủ tịch UBND tỉnh-  Lữ Quang Ngời trồng cây xanh sau lễ phát động.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm và Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trồng cây xanh sau lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, khẳng định phong trào trồng cây càng có ý nghĩa thiết thực vừa bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng sạt lở bờ sông rạch ngày càng diễn biến phức tạp.

Tỉnh Vĩnh Long luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, công tác trồng cây xanh được tỉnh chú trọng và triển khai rộng khắp.

Đến nay, toàn tỉnh đã trồng hơn 155.000 cây xanh các loại như: sao, dầu, bằng lăng, tràm bông vàng, bạch đàn,… trên các tuyến đường nông thôn, góp phần nâng tổng diện tích cây trồng phân tán trên địa bàn tỉnh hơn 155ha. Tính riêng năm 2020, toàn tỉnh đã trồng được trên 19.000 cây, tương đương trên 77ha.

Theo Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở Nông nghiệp- PTNT), tuy Vĩnh Long là tỉnh không có quy hoạch diện tích đất rừng giai đoạn năm 2016- 2020 nhưng việc đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, cây lâm nghiệp phân tán góp phần tăng thêm thu nhập từ việc khai thác gỗ cây lâm nghiệp, khai thác củi và phục vụ du lịch.

Theo đó, cây xanh được trồng phổ biến tại các tuyến đường nông thôn, các khu vực đất công cộng, đất trống hoặc đất trồng cây ăn trái không hiệu quả, tại các trụ sở cơ quan, trường học, đặc biệt tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu, thời gian tới cần sự chung tay từ cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh trong 5 năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời yêu cầu Sở Nông nghiệp- PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trồng cây xanh hàng năm và cả giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu trồng thêm 500.000 cây xanh trên toàn tỉnh.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện- thị- thành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động, khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp hăng hái tham gia hỗ trợ và tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn; phát huy tinh thần yêu cây xanh, mỗi người dân, mỗi nhà, mỗi cơ quan, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp,… thực hiện trồng cây xanh, góp phần nâng tỷ lệ mảng xanh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời: Vĩnh Long luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời: Vĩnh Long luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Chủ tịch UBND các huyện- thị- thành phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn,… làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trồng cây xanh hàng năm và cả giai đoạn 2021- 2025.

Đồng thời, tổ chức tốt việc trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây sau khi trồng, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý lựa chọn chủng loại cây xanh trồng dọc theo các tuyến đường đảm bảo mỹ quan, an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên và đem lại hiệu quả tốt nhất cho môi trường.

Đánh giá kết quả 10 năm trồng cây xanh phân tán giai đoạn năm 2011- 2020 của Sở Nông nghiệp- PTNT, cây trồng phân tán sinh trưởng tốt và đã mang lại nhiều kết quả và ý nghĩa thiết thực tại địa phương. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, cây xanh phân tán được trồng đã cho bóng mát và tạo vẻ mỹ quan trên các tuyến đường nông thôn thuộc các xã: Đông Thành, Đông Thạnh (TX Bình Minh), Hiếu Nghĩa, Hiếu Thành, Hiếu Phụng (Vũng Liêm), Mỹ Phước, Long Mỹ (Mang Thít), Nguyễn Văn Thảnh (Bình Tân), Bình Ninh (Tam Bình), Hòa Bình, Nhơn Bình (Trà Ôn), Hòa Phú (Long Hồ).

Bài, ảnh: THÀNH LONG