Vĩnh Long đạt 9 giải học sinh giỏi quốc gia

Cập nhật, 13:58, Thứ Hai, 20/01/2020 (GMT+7)

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD- ĐT) vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019- 2020, tổ chức từ ngày 26- 29/12/2019. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải.

Các em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia được khen thưởng trong dịp tổng kết học kỳ I.
Các em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia được khen thưởng trong dịp tổng kết học kỳ I.

Theo đó, Hà Nội có 144 thí sinh dự thi đạt giải, dẫn đầu cả nước với 15 giải nhất, 44 giải nhì, 44 giải ba và 41 giải khuyến khích. Hà Tĩnh xếp thứ 2 với 89 giải, trong đó có 4 giải nhất.

Tỉnh Vĩnh Long đạt 9 giải khuyến khích gồm Toán (3 giải), Vật lý (2 giải), Tin học (1 giải), Ngữ văn (2 giải) và Tiếng Anh (1 giải). Tất cả học sinh đạt giải đều là học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

So với các tỉnh ĐBSCL, Vĩnh Long đứng hạng 7/13. Nhóm đứng đầu khu vực là TP Cần Thơ (28 giải), Đồng Tháp (19 giải), Bến Tre (15 giải) và Long An (14 giải). Các tỉnh ĐBSCL cũng chỉ đạt 2 giải nhất trong kỳ thi này.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY