Quảng Ninh:

Hạ Long chính thức trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất nước

Cập nhật, 16:44, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)

Sau khi Hoành Bồ sáp nhập vào Hạ Long sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn gần 1.120 km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay. Đơn vị hành chính TP Hạ Long mới cũng trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh cho tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh cho tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Tối qua, ngày 12/1, chương trình kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2); công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, các Ủy ban Quốc hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…cùng lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân cùng dự.

Tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh cho tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu biểu dương tỉnh Quảng Ninh trong việc phát huy tiềm năng, thế mạnh riêng để phát triển toàn diện các lĩnh vực KT-XH, đặc biệt là bảo tồn, phát huy giá trị Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long sau 20 năm được tổ chức UNESCO công nhận lần 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đối với Quảng Ninh; nhất là những đánh giá tốt đẹp về những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh sẽ có một TP Hạ Long mới trực thuộc tỉnh không những có quy mô diện tích tự nhiên và số đơn vị hành chính trực thuộc lớn nhất cả nước, mà còn sở hữu những nguồn tài nguyên thiên nhiên có một không hai, tỷ lệ mặt nước, cây xanh và giá trị của sự khác biệt gắn với thương hiệu nổi tiếng Vịnh Hạ Long…

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng yêu cầu, địa phương phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển, tích cực, chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; chú trọng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị Hạ Long. Đồng thời thực hiện bài bản lộ trình nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh…

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật ấn tượng và đặc sắc với sự tham gia của 600 diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp.

Theo An Nhiên/Dân trí